Xác định các cặp đấu tứ kết Copa America 2019, Hà Nội FC quyết vào chung kết

Sau lượt trận đấu rạng sáng nay (25-6), Copa America 2019 đã xác định được 4 cặp đấu tại vòng tứ kết giải đấu năm nay. Trong một diễn biến khác, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang quyết tâm cùng Hà Nội FC vượt qua Ceres Negros để giành vé vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Chủ nhà Brazil (áo vàng) đối mặt thách thức lớn ở Tứ kết Copa America 2019. Ảnh: Getty Images

Chủ nhà Brazil (áo vàng) đối mặt thách thức lớn ở Tứ kết Copa America 2019. Ảnh: Getty Images

Rạng sáng 25-6, Copa America 2019 đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng tại bảng C. Ở lượt trận rạng sáng nay, đội tuyển Uruguay đã giành thắng lợi 1-0 trước Chile với pha lập công duy nhất của tiền đạo Edinson Cavani ở phút 82. Với chiến thắng này, đội tuyển Uruguay vượt qua chính đối thủ trực tiếp để giành luôn vị trí số 1 tại bảng đấu. Ở trận đấu còn lại, dù được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng đội tuyển Nhật Bản chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Ecuador. Trong trận đấu này, Nhật Bản là những người có khởi đầu thuận lợi hơn khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 với pha lập công của Shoya Nakajima phút 15.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã không bảo toàn được lợi thế của mình khi để Ecuador có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 35 với pha lập công của Angel Mena. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Nhật Bản tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng các chân sút của đội bóng châu Á không tận dụng thành công. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Với kết quả này, cả Nhật Bản và Ecuador đã phải nói lời chia tay với Copa America 2019 khi tấm vé vào tứ kết cuối cùng thuộc về Paraguay - đội đứng thứ 3 tại bảng B với cùng 2 điểm nhưng hơn Nhật Bản về chỉ số phụ.

Như vậy, cả hai đại diện khách mời khu vực châu Á tại Copa America 2019 là Nhật Bản và Qatar đều phải nói lời chia tay với giải đấu ngay tại vòng bảng. Trong khi đó, việc Bolivia lẫn Ecuador cũng phải nói lời chia tay với Copa America 2019 ngay tại vòng bảng không khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là những đội yếu nhất khu vực Nam Mỹ suốt 5 năm qua. 8 tấm vé vào Tứ kết Copa America 2019 là chủ nhà Brazil, Venezuela, Peru, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay và Chile.

Vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính khi chủ nhà Brazil sẽ đối đầu với đội tuyển Paraguay. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, lối chơi phòng ngự số đông và dồi dào thể lực của Paraguay sẽ gây không ít khó khăn cho “các vũ công Samba”. Ở vòng đấu loại trực tiếp, Messi cùng các đồng đội ở Argentina chỉ phải đối mặt với Venezuela. Đây là đội bị đánh giá thấp nhất tại vòng tứ kết, do đó Messi cùng đồng đội đang có cơ hội lớn lớn để góp mặt tại bán kết.

Trận đấu được đánh giá hấp dẫn và kịch tính nhất tại tứ kết Copa America 2019 là cuộc đối đầu giữa những đối thủ cân tài cân sức là Colombia gặp Chile. Ở giải đấu năm nay, Colombia đã để lại ấn tượng mạnh với 3 trận toàn thắng vòng bảng, trong khi Chile đang là nhà đương kim vô địch, sở hữu dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm trận mạc. Cặp tứ kết cuối cùng tại giải là cuộc đối đầu giữa Uruguay và Peru. Ở vòng bảng, đội tuyển Peru cho thấy họ có lối chơi tấn công sắc sảo, nhưng có phần yếu trong phòng ngự. Chính vì thế, Uruguay được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu cặp tiền đạo nổi tiếng là Suarez - Cavani.

Messi cùng các đồng đội ở Argentina dễ thở ở Tứ kết Copa America 2019. Ảnh: Getty Images

Theo cách phân nhánh, đội thắng ở cặp Brazil/Paraguay sẽ gặp đội thắng ở cặp Argentina/Venezuela ở bán kết. Ở nhánh bên kia, đội thắng ở cặp Colombia/Chile gặp đội thắng ở cặp Uruguay/Peru. Do đó, nếu cả Brazil lẫn Argentina đều thắng ở tứ kết, hai "ông lớn" của bóng đá khu vực Nam Mỹ sẽ gặp nhau ở bán kết và đây là trận chung kết sớm ở giải năm nay.

Trong một diễn biến khác, phát biểu với báo giới trước trận tái đấu Ceres Negros ở bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ tối nay (25-6), huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng cảnh báo các học trò cần phải duy trì sự tập trung trong suốt thời gian trận đấu: "Câu lạc bộ Hà Nội có lợi thế nhưng không lớn. Tôi đã nói với các cầu thủ như vậy. Đội sẽ phải trả giá nếu không tập trung và chủ quan. Hà Nội không chủ trương hòa 0-0. Đây chắc chắn là trận cởi mở, cống hiến". Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thừa nhận việc tiền đạo Oseni gặp chấn thương ở trận đấu lượt đi là tổn thất lớn về lực lượng với Hà Nội FC: “Oseni ghi nhiều bàn thắng. Mất Oseni ảnh hưởng rất lớn, khó khăn hơn rất nhiều. Hà nội có phương án thay thế cầu thủ này. Hà Nội có trung phong như Samson hay Omar”.

Cả Hà Nội FC và Ceres Negros đều quyết giành vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Risto Vidakovic của Ceres Negros cũng khẳng định quyết tâm tạo nên bất ngờ ngay tại Hàng Đẫy: "Chúng tôi giành kết quả hòa lượt đi nên sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, quyết tâm giành chiến thắng ở trận lượt về”. Ông Risto Vidakovic đánh giá cao sức mạnh của Hà Nội FC nhưng nhấn mạnh cơ hội vẫn dành cho cả hai: “Tôi nghĩ Hà Nội có nhiều cầu thủ tốt, mỗi người có một kỹ năng riêng. Hà Nội đã thể hiện hết kỹ năng của mình, nhưng Ceres Negros cũng không thua kém. Trận đấu rất quan trọng, hai đội đều có những nhân tố bí ẩn. Cơ hội dành cho cả hai đội, nên chúng tôi cố gắng, tập trung cho trận đấu gặp Hà Nội”.

Cùng với ông thầy của mình, đội trưởng Silva của Ceres Negros cũng đang háo hức với chuyến trở lại sân Hàng Đẫy với mục tiêu giành chiến thắng: "Tôi biết nhiều cầu thủ Hà Nội vì từng thi đấu tại đây. Tôi không gặp trở ngại gì khi gặp lại các đồng đội cũ. Việc gặp các cầu thủ Hà Nội đang khoác áo đội tuyển quốc gia là một trải nghiệm tốt. Trận lượt đi ở bàn thua tôi nghĩ là do công tác trọng tài. Lần này đội đến đây không có gì phải sợ hãi. Cá nhân tôi có 100% sự tự tin cùng các đồng đội giành chiến thắng".

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xac-dinh-cac-cap-dau-tu-ket-copa-america-2019-ha-noi-fc-quyet-vao-chung-ket/