Xác định các cặp đấu chung kết đôi nam và đơn nữ

Các tay vợt đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn trong ngày thi đấu thứ 5 của Giải quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia 2019 (VTF Pro Tour 200), qua đó tìm ra những cái tên xứng đáng nhất vào thi đấu ở chung kết hai nội dung đôi nam và đơn nữ.

Giải quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia 2019 (VTF Pro Tour 200)

Cặp hạt giống số 2 Nguyễn Văn Phương - Từ Ngọc Nhựt (Becamex Bình Dương) phải rất vất vả mới giành quyền vào chơi trận chung kết nội dung đôi nam.

Cặp hạt giống số 2 Nguyễn Văn Phương - Từ Ngọc Nhựt (Becamex Bình Dương) phải rất vất vả mới giành quyền vào chơi trận chung kết nội dung đôi nam.

Ở trận bán kết đôi nam, cặp hạt giống số 3 Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) có cuộc chạm trán cân tài cân sức với bộ đôi hạt giống số 2 Nguyễn Văn Phương - Từ Ngọc Nhựt (Becamex Bình Dương). Tuy không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng về bộ đôi của đoàn Hà Nội cho thấy sự ăn ý, nhịp nhàng với kinh nghiệm thi đấu cùng nhau trong hơn một năm trở lại đây. Còn nhớ tại Giải VTF Pro Tour 3 năm 2018 được tổ chức ở Đà Nẵng, chính cặp Đắc Tiến - Xuân Hậu đã xuất sắc giành chức vô địch nội dung đánh đôi.

Trở lại với diễn biến trận bán kết, kịch tính đến ngay ở set đấu đầu tiên khi hai đội liên tục giằng co nhau từng điểm số. Phải tới game đấu thứ 10, tận dụng sai sót của đối thủ, cặp Văn Phương -Ngọc Nhựt mới bẻ được break để vươn lên giành chiến thắng 7-5.

Bước sang set 2, hai tay vợt đoàn Hà Nội thi đấu có phần khởi sắc hơn và giành lại chiến thắng 6-4, qua đó buộc trận đấu phải định đoạt bằng loạt super tie-break cân não. Tại đây, cặp đôi của Becamex Bình Dương phải rất chật vật mới giành được chiến thắng sít sao 12-10, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, cặp hạt giống số 1 Lê Quốc Khánh - Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) đã không quá vất vả để có được thắng lợi 2-0 (6-3 và 6-4) trước hai tay vợt đàn em cùng đoàn là Tất Thái Nguyên - Trần Tiến Thịnh.

Trong khi đó, tại vòng bán kết nội dung đơn nữ, Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) vượt qua Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) sau hai set với cùng tỷ số 6-1, còn Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) cũng có chiến thắng tương tự 2-0 (6-3 và 6-1) trước tài năng trẻ Lý Minh Anh (Bắc Giang). Như vậy, trận chung kết nội dung đơn nữ một lần nữa chứng kiến màn tái ngộ giữa Thanh Bình và Thanh Trúc.

Trong ngày thi đấu thứ 6 của Giải quần vợt vô địch nam - nữ quốc gia 2019 (VTF Pro Tour 200), các tay vợt sẽ bước vào tranh tài ở các nội dung bán kết đơn nam, chung kết đôi nam và chung kết đôi nữ.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39763402-xac-dinh-cac-cap-dau-chung-ket-doi-nam-va-don-nu.html