Xác định 4 đội vượt qua vòng loại giải Futsal HDBank VĐQG 2021

Giải futsal HD Bank - VĐQG 2021 diễn ra vào chiều 3/4 tại nhà thi đấu Đắk Lắk đã xác định được 4 đội bóng giành vé tham dự vòng chung kết.

Pha tranh chấp bóng giữa đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk vàTân Hiệp Hưng

Pha tranh chấp bóng giữa đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk vàTân Hiệp Hưng

Trước khi bước vào lượt trận thứ 4, Quảng Nam với 7 điểm đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thanh Phú vẫn xuất phát với đội hình mạnh nhất để kiếm tìm ngôi đầu bảng.

Chiều ngược lại, Cao Bằng sau trận thua ngược Tân Hiệp Hưng ở vòng trước chỉ mới có 3 điểm và buộc phải đánh bại Quảng Nam nếu muốn nuôi cơ hội đi tiếp. Cao Bằng với khát khao giành chiến thắng hơn đã đẩy cao đội hình từ đầu trận. Chỉ sau 13 phút bóng lăn, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân đã 2 lần xuyên thủng mành lưới của Quảng Nam. Lần lượt Lâm Trung Thuận (phút 10) và Nguyễn Hữu Thuận (phút 13) đã mang về lợi thế dẫn điểm cho Cao Bằng.

Pha tranh chấp bóng giữa đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk vàTân Hiệp Hưng

Nhưng việc dẫn trước 2-0 khiến các học trò HLV Nguyễn Bảo Quân mang trạng chủ quan và để Đỗ Viết Hòa Hiệp rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Quảng Nam trước khi hiệp 1 khép lại. Hiệp đấu còn lại diễn ra với thế trận "ăn miếng trả miếng" được Cao Bằng và Quảng Nam tạo ra về phía khung thành của nhau. Thế nhưng, chỉ số hiệu quả của hai đội mang đến lại khác nhau. Nếu Cao Bằng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thì Quảng Nam ghi được 2 bàn thắng để thắng ngược đối thủ với tỉ số 3-2. Lần lượt Phạm Như Nhật (phút 35) và Đỗ Viết Hiệp Hòa (phút 39) đã lập công để mang niềm vui về cho đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Thanh Phú.

Quảng Nam sau chiến thắng này đã có được 10 điểm và khép lại vòng loại với ngôi đầu bảng (đã thi đấu đủ 5 trận). Dù thua ngược 2-3 thế nhưng, Cao Bằng vẫn giành vé đi tiếp. Vì ở trận đấu diễn ra sau đó, Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã tận dụng lợi thế được chơi trên sân nhà để đánh bại Tân Hiệp Hưng 4-2. Các bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện bởi cú đúp của Nguyễn Hoàng Long, bên cạnh hai bàn thắng của Nguyễn Đức Ty và Phạm Hồng Nhân. Trong khi Đào Minh Quảng và Nguyễn Xuân An là hai cầu thủ ghi bàn cho Tân Hiệp Hưng.

Pha tranh chấp bóng giữa đội Hưng Gia Khang Đắk Lắk vàTân Hiệp Hưng

Khép lại lượt trận thứ 4, Hưng Gia Khang Đắk Lắk với 6 điểm tạm thời xếp thứ nhì. Trong khi Tân Hiệp Hưng có được 4 điểm và đứng hạng ba. Cao Bằng với 3 điểm và nắm lợi thế về chỉ số đối đầu với đội cuối bảng VietFootball (0 điểm) là ba đội bóng đi tiếp.

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xac-dinh-4-doi-vuot-qua-vong-loai-giai-futsal-hdbank-vdqg-2021-20210404162914164.htm