Xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện

Sau 2 ngày làm việc (24 và 25-7), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17 là tiền đề quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của mặt trận các cấp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tại phiên khai mạc sáng 25-7, đại hội đã được đón các đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; Nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP các thời kỳ; Các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; MTTQ các tỉnh, TP trong cụm thi đua và các địa phương liền kề; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Tiết mục văn nghệ tại chào mừng Đại hội (ảnh V.H)

Tiết mục văn nghệ tại chào mừng Đại hội (ảnh V.H)

Hiệp thương cử 132 ủy viên Ủy ban MTTQ TP

Với chủ đề: “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Hiệu quả”, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 16; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 9 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương cử 132 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024 với số lượng, thành phần, cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong thời gian tới; Hiệp thương cử 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9.

Theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp.

“Sự thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17 là tiền đề quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của mặt trận các cấp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội TP Hà Nội giai đoạn 2019-2024”, đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Đại hội biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17 thống nhất mục tiêu: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sách, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện. Cụ thể, 3 khâu đột phá gồm: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; Tập trung thực hiện phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân và hướng thiện; Tăng cường công tác giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

4 nhiệm vụ công tác trọng tâm là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân/tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

5 giải pháp chủ yếu gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm vững tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, khuyến khích cái tốt, phê phán, lên án cái xấu, cùng nhau tháo gỡ khó khăn của nhân dân và định hướng dư luận xã hội; Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, xây dựng hoàn chỉnh mô hình tốt để nhân rộng theo hướng cụ thể hóa về nội dung, thể chế hóa về cơ chế để mô hình phát triển bền vững.

Phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của mặt trận, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các thành viên để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp, hài hòa, hiệu quả; Chủ động tham mưu với Đảng, đề xuất và phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu khi tham dự Đại hội đại biểu MTTQ TP Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chúc mừng, chia vui về những thành tích của MTTQ các cấp TP đã đạt được nhiệm kỳ qua, Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra những hạn chế mà MTTQ TP cần nhận diện rõ, khắc phục trong thời gian tới như: Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường và nếp sống văn minh đô thị. Việc nắm bắt tình hình nhân dân của MTTQ có lúc, có nơi chưa đầy đủ, kịp thời; trách nhiệm giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc có việc chưa đầy đủ...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng nêu một số nội dung để MTTQ các cấp của TP quan tâm trong nhiệm kỳ tới như: Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của TP; Bám sát thực tiễn của Thủ đô, dự báo đúng tình hình, chủ động phối hợp giải quyết những thách thức, những vấn đề mới phát sinh, những việc khó của Thủ đô và cả nước. Thể hiện rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội sáng 25-7 (ảnh V.H)

MTTQ Việt Nam TP đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành hiệp thương cử các chức danh: Chủ tịch là bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội;

Cử 4 Phó Chủ tịch chuyên trách, gồm: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Đồng thời, Đại hội cũng hiệp thương cử 3 Phó Phó Chủ tịch không chuyên trách và 6 Ủy viên Ban Thường trực. Tại Đại hội, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chúc mừng MTTQ Việt Nam TP được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất-phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đồng thời đề nghị Đại hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn.

Bí thư Thành ủy đánh giá: Nhiệm kỳ 2014-2019, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân MTTQ Việt Nam TP đã có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của Thủ đô được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao

“MTTQ Việt Nam TP đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được”, Bí thư Thành ủy nêu.

Đó là công tác nắm tình hình, định hướng dư luận nhân dân được đặc biệt quan tâm; Công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP, các cơ chế, chính sách của Trung ương. Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống MTTQ các cấp TP được chú trọng.

Bí thư Thành ủy tán thành phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới được Đại hội đưa ra. Cùng đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 của MTTQ Việt Nam TP gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của TP; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các quy định ban hành kèm theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa 11 nhằm góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của TP, tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhằm tạo nên sự phối hợp thống nhất hành động trong toàn xã hội…

Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng và nhân dân ta, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả” sẽ tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, TP vì hòa bình.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xac-dinh-3-khau-dot-pha-4-nhiem-vu-trong-tam-5-giai-phap-thuc-hien-156562.html