Xác định 6 đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á 2020

Sau lượt trận cuối bảng B và C vào tối 15/1, 6 cái tên giành quyền vào tứ kết đã được xác định gồm chủ nhà Thái Lan, U23 Australia, U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia và U23 Syria.

Chạm trán U23 Iraq ở trận đấu quyết định, với mục tiêu cần ít nhất 1 trận hòa để giành vé đi tiếp, còn đội bóng Tây Á buộc phải có được 3 điểm trọn vẹn để vượt qua vòng bảng.

U23 Thái Lan có sự khởi đầu như mơ. Ngay ở phút thứ 6, nhờ công nghệ VAR giúp đội bóng xứ Chùa vàng được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Iraq để tay chạm bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jaroensak không bỏ lỡ cơ hội đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

U23 Thái Lan (trái) cầm hòa U23 Iraq để lần đầu tiên vào tứ kết. Ảnh: SN

U23 Thái Lan (trái) cầm hòa U23 Iraq để lần đầu tiên vào tứ kết. Ảnh: SN

Khoảng thời gian sau đó, U23 Iraq nỗ lực tấn công tìm bàn thắng và đội bóng đến từ Tây Á đã được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1 do công của Mohammed Nassif ngay đầu hiệp hai.

Tuy nhiên, đó cũng là tất những gì mà U23 Iraq là được. Thậm chí nếu các chân sút U23 Thái Lan không quá vô duyên thì đội chủ nhà đã có được chiến thắng trước Iraq.

Dù vậy, 1 điểm có được ở trận cầu then chốt vừa đủ để đưa thầy trò HLV Nishino vào tứ kết VCK U23 châu Á 2020. Đây là lần đầu tiên Thái Lan góp mặt ở vòng đấu giành cho 8 đội xuất sắc nhất giải.

Video U23 Thái Lan 1-1 U23 Iraq (nguồn: VTV):

Tấm vé tứ kết thứ 2 thuộc về U23 Australia. Đội bóng xứ sở chuột túi có trận đấu rất khó khăn trước U23 Bahrain trong tình thế buộc phải thắng đậm để thắp lên cơ hội đi tiếp.

U23 Australia (phải) đi tiếp với ngôi đầu bảng A. Ảnh: AFC

Trên sân Thammasat, cả hai đối thủ nhập cuộc với tốc độ chậm. U23 Australia không vội vã tấn công, trong khi U23 Bahrain vẫn đá thực dụng như thói quen.

Phút 34, Ramy Najjarine mở tỷ số cho U23 Australia với pha lập công sau tình huống phối hợp đẹp mắt.

Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Marhoon thực hiện cú sút phạt trực tiếp đẳng cấp, gỡ hòa 1-1.

Không có bàn thắng trong hiệp 2. U23 Australia giành ngôi đầu bảng A, cùng chủ nhà U23 Thái Lan vào tứ kết.

Trước đó, U23 Hàn Quốc là đội đầu tiên giành vé vào vòng dành cho 8 đội mạnh nhất giải sau khi có 2 chiến thắng liên tiếp ở bảng C. ĐKVĐ U23 Uzbekistan là đội thứ 2 vượt qua vòng bảng.

Hai tấm vé tiếp theo thuộc về U23 Saudi Arabia sau khi đánh bại U23 Syria để giành ngôi đầu bảng B. Còn U23 Syria cũng nối gót đối thủ tiến vào vòng tứ kết gặp U23 Australia.

Vĩnh Tường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/xac-dinh-3-doi-dau-tien-vao-tu-ket-u23-chau-a-2020-609361.html