Xác định 12 đội bóng đá nữ có mặt tại Olympic Tokyo

Cuối cùng sau loạt trận quyết định tại các châu lục thì cũng xác định được 12 đội tuyển bóng đá nữ sẽ có mặt tại Olympic Tokyo mùa hè 2021.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chile là đại diện cuối cùng góp mặt tại Olympic Tokyo sau khi vượt qua Cameroon ở loạt trận play-off liên lục địa giữa Nam Mỹ và châu Phi.

Ở châu Á, Trung Quốc cũng xuất sắc đánh bại Hàn Quốc sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 4-3 để có mặt tại Thế vận hội Tokyo năm nay.

Ngoài đội chủ nhà Nhật Bản thì 11 đội bóng đá nữ đã lộ diện. Ở châu Âu, với 3 đại diện gồm: Anh, Hà Lan và Thụy Điển.

Cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ đều có 2 đại diện tại Thế vận hội năm nay là Brazil và Chile cùng Canada và Mỹ. Châu Á cũng góp mặt với Australia, Trung Quốc cùng chủ nhà Nhật Bản.

Còn châu Phi và châu Đại Dương góp mặt với chỉ 1 đại diện là Zambia và New Zealand.

Đáng chú ý, nhà đương kim vô địch Đức sẽ không thể bảo vệ tấm HCV, sau khi không vượt qua vòng loại châu Âu.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá tại Olympic Tokyo được diễn ra vào ngày 21-4. 12 đội nữ chia vào 3 bảng, và việc phân chia dựa trên thứ tự bảng xếp hạng do FIFA công bố ngày 16-4.

12 đội bóng đá nữ tại Olympic Tokyo

Nhật Bản (chủ nhà), Australia, Trung Quốc, Zambia, Canada, Mỹ, Brazil, Chile, New Zealand, Anh, Hà Lan và Thụy Điển.

Linh San

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xac-dinh-12-doi-bong-da-nu-co-mat-tai-olympic-tokyo-235222.html