Xác cá ông 25 tấn trôi dạt ngoài biển, ngư dân đưa vào bờ chôn cất

Khi đang đánh bắt thủy sản cách đất liền khoảng 11 hải lý thì ngư dân Cà Mau phát hiện xác cá ông chết trôi lênh đênh trên biển. Nhiều tàu cá của ngư dân đã được huy động để lai dắt, đưa xác cá ông nặng khoảng 25 tấn vào bờ chôn cất.

Sáng 25-2, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Phòng NN-PTNT huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, ngư dân trên địa bàn vừa đưa con cá voi (ngư dân thường gọi là cá ông) chết ngoài biển vào bờ.

Xác cá ông được ngư dân đưa vào bờ chôn cất . Ảnh: CTV

Xác cá ông được ngư dân đưa vào bờ chôn cất . Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 23-2, tàu cá của anh Lê Hoàng Thêm đang đánh bắt thủy sản cách đất liền khoảng 11 hải lý thì phát hiện xác cá ông chết trôi lênh đênh trên biển.

Sau đó, anh Thêm huy động thêm vài tàu cá của ngư dân khác, dùng lưới bao lấy thân cá lai dắt vào cửa biển Bồ Đề (thuộc xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn). Xác cá ông có chiều dài trên 16m, ước trọng lượng khoảng 25 tấn.

Ông Trung cho biết, đến sáng nay 25-2, sau khi xác cá ông được xử lý hóa chất, ngư dân địa phương đã tiến hành chôn lấp phần thịt, bộ xương còn lại thì ngư dân có nguyện vọng giữ lại để thờ.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xac-ca-ong-25-tan-troi-dat-ngoai-bien-ngu-dan-dua-vao-bo-chon-cat-577639.html