Xã vùng ven thành phố Hà Tĩnh đặt mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới

Từ vùng quê chiêm trũng nằm bên bờ sông Rào Cái, xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) đã có những bứt phá mạnh mẽ, vươn mình trở thành vùng ngoại ô khang trang, hòa nhịp cùng sự phát triển sôi động của đô thị…

“Quả ngọt” từ sức mạnh tập thể

Trung tâm hành chính khang trang, rực rỡ cờ hoa chào đón sự kiện chính trị lớn của xã.

Chúng tôi về lại thôn Tiến Hưng vào một chiều nắng phủ màu vàng ươm dọc con đường bê tông rộng rãi. Cũng chính con đường này, nơi mà chỉ cách đây ít năm, việc bê tông hóa, mở rộng đường tưởng chừng là điều xa vời vợi. Là thôn có xuất phát điểm thấp nhất của xã với nhiều khó khăn, Tiến Hưng ngày ấy cùng xốc lại tinh thần, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân bắt đầu từ tiêu chí giao thông…

Được tập trung chỉ đạo, thực hiện, hệ thống giao thông của xã có sự thay đổi vượt bậc.

Chỉ tay về con ngõ ngay trước cổng nhà mình, ông Nguyễn Văn Vân (thôn Tiến Hưng) bồi hồi: “Chẳng ai nghĩ phong trào NTM có thể thay đổi diện mạo nhanh thế này. Từ năm 2016 đổ về trước, con đường này chỉ rộng 2,5 m, lầy lội, ngập úng, nhà nào cũng sắm vài ba đôi ủng để sẵn trong nhà. Nay, đường rộng 5,5 m, nền đổ bê tông chắc chắn, giao thông thuận lợi. Cứ người sau nhìn người trước nên cả làng cùng nhau hiến đất, mở đường”.

Khi người dân trở thành chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM, mọi công việc khó khăn nhất đã từng bước được hóa giải. Với nỗ lực không ngừng, Thạch Hưng đã “cán đích” NTM vào năm 2018. Đặc biệt hơn, xây dựng NTM vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ và hành động của chính quyền và bà con nhân dân địa phương với mục tiêu “có khởi đầu, không có kết thúc”.

Ông Nguyễn Văn Vân(thôn Tiến Hưng) phấn khởi vì sự đổi thay của quê hương.

5 năm qua, toàn xã làm mới 1,5 km đường trục xã; 9,9 km đường trục thôn; 4,9 km đường ngõ xóm; 2,8 km đường giao thông nội đồng; 9 km rãnh thoát nước; xây dựng mới 5/6 nhà văn hóa đạt chuẩn, 2 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu…Đó là kết quả từ 4.638 m2 đất được hiến, trên 10.000 ngày công lao động và trên 10 tỷ đồng đóng góp từ bà con nhân dân để xây dựng NTM.

“Nhận rõ những khó khăn, BCH Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, cách làm, kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý, thành lập các tổ công tác, chỉ đạo trực tiếp các thôn theo từng nhiệm vụ, chỉ tiêu. Đặc biệt, xã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị…Nhờ sức mạnh tổng hợp đó, mục tiêu căn bản của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đạt chuẩn NTM đã hoàn thành” – Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hưng Lê Trung Liện bày tỏ.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế của xã ven đô đã khẳng định được những lợi thế phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, kinh tế chuyển dịch theo hướng đô thị, tổng thu nhập toàn xã hội đạt 155,6 tỷ đồng (tăng 32% so với nhiệm kỳ trước), thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 36,62 triệu đồng/người (tăng 17,12 triệu đồng/người so với năm 2015)…

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản...

Đặc biệt, phát huy lợi thế có sông Rào Cái đi qua, Thạch Hưng chú trọng phát triển nuôi trồng hải sản, tạo điều kiện cho các hộ dân ven sông, đầm phá có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát huy tiềm năng sẵn có. Đến nay, toàn xã có gần 77 ha diện tích mặt nước nuôi trồng các loại hải sản…

Cùng đó, nông nghiệp đô thị của xã đã từng bước hình thành với các mô hình trồng rau sạch luân canh, chăn nuôi liên kết…đang khẳng định là nơi cung ứng thực phẩm chủ lực cho địa bàn thành phố.

...trồng rau chuyên canh là thế mạnh trong phát triển kinh tế của xã.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước tiến đáng kể, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; quốc phòng – an ninh được giữ vững…

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, củng cố. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên; công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều phong trào nổi bật. Đặc biệt, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã sâu sát cơ sở, tập trung, kiên quyết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu…

Biến tiềm năng thành cơ hội phát triển

“Bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới, chính quyền và Nhân dân xã Thạch Hưng luôn xác định xây dựng NTM là trọng tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là then chốt. Kế thừa những kết quả đạt được cùng nỗ lực khắc phục những điểm còn hạn chế, nhiệm kỳ tới, chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao sức chiến đầu của đảng bộ và cả hệ thống chính trị; đoàn kết, dân chủ, đổi mới, huy động mọi nguồn lực xây dựng Thạch Hưng đạt NTM kiểu mẫu theo hướng tiêu chuẩn đô thị”- Bí thư Đảng ủy xã Lê Trung Liện cho biết.

Nhà văn hóa đạt chuẩn, đảm bảo các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Với một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 -2025 đặt ra như: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 0,3%; xây dựng cánh đồng 5ha sản xuất sau củ theo tiêu chuẩn VietGap; 6/6 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu; Đảng bộ xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên…xã Thạch Hưng đã lên kế hoạch thực hiện cho mỗi phần việc cụ thể.

Theo đó, xã tập trung chỉ đạo thực hiện, thu hút đầu tư phát huy tiềm năng lợi thế xã cửa ngõ phía Đông thành phố, mở mang phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đô thị trên cơ sở xác định các sản phẩm chủ lực, kêu gọi tổ chức, cá nhân đầu tư vào các vùng sản xuất; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, huy động toàn lực, triển khai mạnh mẽ, có chiều sâu chương trình xây dựng NTM…

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân…

Thành Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/xa-vung-ven-thanh-pho-ha-tinh-dat-muc-tieu-lon-cho-nhiem-ky-moi/193147.htm