Xã Vĩnh Lương: Thiếu nhà văn hóa thôn

Để khắc phục tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn, xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) đã linh động sử dụng các trường học để làm nơi sinh hoạt cho người dân. Việc này tuy giúp địa phương tiết kiệm ngân sách, góp phần hoàn thành tiêu chí văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới, song về lâu dài vẫn cần được đầu tư bài bản.

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lương, toàn xã có hơn 15.000 dân, có 10 thôn. Thời gian qua, được sự quan tâm của UBND TP. Nha Trang, xã đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Văn Đăng 3, nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa thôn Cát Lợi và chuẩn bị xây nhà văn hóa thôn Võ Tánh 2. Riêng thôn Lương Hòa sẽ sử dụng Trung tâm Văn hóa sinh hoạt cộng đồng của xã (sắp xây xong) làm nơi sinh hoạt kép. 6 thôn còn lại là: Văn Đăng 1, Văn Đăng 2, Võ Tánh 1, Lương Sơn 1, Lương Sơn 2, Lương Sơn 3 chưa có nhà văn hóa.

 Nhà Văn hóa thôn Văn Đăng 3 vừa được xây mới.

Nhà Văn hóa thôn Văn Đăng 3 vừa được xây mới.

Bà Võ Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương cho biết, ở 6 thôn chưa có nhà văn hóa gặp nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt văn hóa cơ sở, hội họp của người dân. Nguyên nhân không phải thiếu kinh phí mà là xã thiếu quỹ đất hợp lý để xây dựng các nhà văn hóa thôn. Ví dụ như thôn Lương Sơn 1, Lương Sơn 2 nằm trong khu dân cư, đã hết quỹ đất xây dựng nhà văn hóa thôn; thôn Võ Tánh 1, Văn Đăng 1, Văn Đăng 2 thì có quỹ đất nhưng lại nằm xa khu dân cư, không phù hợp quy hoạch. “Ở những địa bàn tập trung đông dân cư thì xã không tìm ra quỹ đất bố trí phù hợp, ngược lại ở những vùng thưa thớt dân cư, có quỹ đất thì không phù hợp để xây dựng nhà văn hóa, vì nếu có xây cũng khó phát huy hiệu quả, gây lãng phí ngân sách”, bà Huệ nói.

Thời gian qua, để tạo điều kiện cho các thôn chưa có nhà văn hóa, xã đã linh hoạt mượn các trường học trên địa bàn làm nơi sinh hoạt cho người dân. Cụ thể, thôn Văn Đăng 1 sử dụng Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1; thôn Văn Đăng 2 sử dụng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân; thôn Võ Tánh 2 và Lương Sơn 3 sử dụng Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2; thôn Lương Sơn 1 và Lương Sơn 2 sử dụng Trường Mầm non Vĩnh Lương; thôn Võ Tánh 1 sử dụng hội trường của UBND xã. Nhờ việc sắp xếp này, thời gian qua, xã Vĩnh Lương không bị ảnh hưởng đến việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Xã vẫn đạt tiêu chí văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, về lâu dài cũng cần có sự đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở một cách hệ thống và bài bản hơn. Ông Hồ Văn Cường (thôn Lương Sơn 2) cho biết, lâu nay, người dân trong thôn sinh hoạt tạm ở Trường Mầm non Vĩnh Lương. Về lâu dài, người dân mong muốn Nhà nước tạo điều kiện xây dựng một nhà văn hóa thôn riêng để sinh hoạt thuận lợi hơn.

Được biết, UBND thành phố đã có công văn chỉ đạo trong thời gian tới, UBND xã Vĩnh Lương tiếp tục thực hiện công tác rà soát quỹ đất công, đất công ích phù hợp để xây dựng nhà văn hóa tại 7 thôn, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt thuận lợi hơn.

Lưu Khánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201909/xa-vinh-luong-thieu-nha-van-hoa-thon-8130558/