Xã Vạn Phước: Chung tay hoàn thành chỉ tiêu dân số

Xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một trong những công tác quan trọng, thời gian qua, xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một trong những công tác quan trọng, thời gian qua, xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về DS-KHHGĐ.

Phối hợp chặt chẽ

Theo chị Lê Thị Thanh Trúc - chuyên trách DS-KHHGĐ xã Vạn Phước, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã đã vào cuộc một cách tích cực và có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác DS-KHHGĐ. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 78%; tỷ suất sinh giảm xuống 13,39‰; các hoạt động nâng cao chất lượng DS như: Chăm sóc người cao tuổi, sàng lọc trước sinh, sơ sinh… được duy trì; nhiều hộ gia đình ở xã đã thực hiện đúng chính sách DS, sinh đủ 2 con, chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

 Tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình tại nhà một người dân ở xã Vạn Phú.

Tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình tại nhà một người dân ở xã Vạn Phú.

Bà Đinh Thị Phương Ngân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vạn Phước cho biết: “Chung tay với ngành DS xã, Hội Phụ nữ xã cũng đã tổ chức truyền thông, nói chuyện chuyên đề về chính sách DS - sức khỏe sinh sản (SKSS) lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội; duy trì các câu lạc bộ, các tổ không sinh con thứ 3 trở lên. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân nâng cao nhận thức trong thực hiện các biện pháp chăm sóc SKSS-KHHGĐ”. Chị Phan Thị Kim Trưng (33 tuổi, thôn Tân Phước Tây), nói: “Nhờ hệ thống loa, đài và cộng tác viên DS đến tuyên truyền, tôi biết Trạm Y tế xã triển khai chiến dịch khám SKSS định kỳ miễn phí cho phụ nữ nên tham gia. Qua đó, giúp tôi tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại tại địa phương và tầm soát các bệnh lý phụ khoa. Nếu mắc bệnh thì được tư vấn và điều trị kịp thời”.

Bên cạnh đó, hàng năm, Đoàn Thanh niên, UBMTTQ, Hội Phụ nữ xã… cũng phối hợp với ngành DS tích cực tuyên truyền về những tác hại của tảo hôn, giúp các bạn trẻ nâng cao kỹ năng sống và có cách hành xử đúng đắn trong cuộc sống. Từ đó, hình thành lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, góp phần giảm tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn và lây truyền các bệnh qua đường tình dục.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu

Để hoàn thành chỉ tiêu về DS-KHHGĐ, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo DS huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch DS, chăm sóc SKSS- KHHGĐ, hoạt động truyền thông trọng điểm, chương trình phối hợp liên ngành. Việc phối hợp hướng đến mục đích mang lại lợi ích cho người dân, xây dựng quy mô, cơ cấu DS hợp lý, chất lượng DS cao. Chính vì vậy, khi triển khai các hoạt động đều nhận được sự phối hợp tốt giữa các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các xã.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - cán bộ truyền thông Khoa DS, Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh đánh giá, Vạn Phước là một trong những xã tiêu biểu hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác DS. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm hàng năm; tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng; chất lượng DS được nâng lên đáng kể; nhận thức của đại bộ phận nhân dân về thực hiện chính sách DS-KHHGĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ từ các tuyến xã như xã Vạn Phước mà huyện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu DS. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trong năm qua đạt 77,2%; tỷ suất sinh toàn huyện giảm còn 12,78‰. Nhiều thôn, tổ duy trì nhiều năm liền không sinh con thứ 3...

Ông Nguyễn Thành Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phước cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nỗ lực đưa tiêu chí chi hội cơ sở không có người sinh con thứ 3 trở lên vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm; tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên. Ban công tác DS xã tiếp tục vận động hội viên, đoàn viên ký cam kết thực hiện chính sách DS- KHHGĐ; tổ chức các hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ theo chuyên đề với hình thức tuyên truyền đa dạng như: Hội thi, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, tư vấn cộng đồng... Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của các tầng lớp nhân dân về SKSS, DS-KHHGĐ.

T.Trúc

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202007/xa-van-phuoc-chung-tay-hoan-thanh-chi-tieu-dan-so-8175905/