Xạ thủ Việt Nam không thể giành vé dự Olympic Tokyo

Cả 3 xạ thủ Việt Nam đều thi đấu thất vọng và không thể vượt qua vòng loại 10 m súng ngắn hơi nam tại Cúp bắn súng ở Ấn Độ ngày 20/3.

Sau lượt bắn vòng loại, Nguyễn Đình Thành là xạ thủ Việt Nam đạt kết quả tốt nhất với 573 điểm, xếp hạng 13. Trong khi đó, Trần Quốc Cường đạt 569 điểm (hạng 16), Phan Xuân Chuyên giành 566 điểm (hạng 20). Cả 3 xạ thủ Việt Nam không góp mặt ở phần thi chung kết do nằm ngoài top 8.

Trước giải, xạ thủ Trần Quốc Cường được mong đợi nhất để giành vé tham dự Olympic Tokyo, khi đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, việc không vào chung kết tại Cúp bắn súng khiến Quốc Cường tự loại mình khỏi cuộc đua.

 3 xạ thủ Việt Nam thi đấu không tốt tại Cúp bắn súng thế giới 2021. Ảnh: BTC.

3 xạ thủ Việt Nam thi đấu không tốt tại Cúp bắn súng thế giới 2021. Ảnh: BTC.

Xạ thủ đứng ngay trên Quốc Cường là Samuil Donkov (Bulgaria) cũng thi đấu không thành công khi xếp hạng 18 ở vòng loại với 567 điểm.

Ở chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, xạ thủ Iran Javad Foroughi giành HCV với 243,6 điểm. Hai xạ thủ chủ nhà Ấn Độ là Saurabh Chauhary và Verma Abhishek lần vượt giành HCB và HCĐ. Cả 3 xạ thủ này đều đã có vé tới Tokyo trước đó.

Xạ thủ đứng thứ 4 tại chung kết là Felipe Almeida Wu (Brazil), người từng thua Hoàng Xuân Vinh ở chung kết 10 m súng ngắn hơi tại Olympic Rio 2016, nhiều khả năng giành tấm vé tiếp theo tới Tokyo, khi tích thêm được số điểm lớn trên bảng xếp hạng rating.

Ngày 31/3, Liên đoàn Bắn súng Thế giới (ISSF) sẽ công bố bảng xếp hạng và lấy suất duy nhất dựa theo thứ tự để tới Olympic Tokyo.

Ngoài một suất của châu Âu còn bỏ trống, ISSF sẽ trao 2 vé mời cho các xạ thủ ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tham dự Thế vận hội Tokyo.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xa-thu-viet-nam-khong-the-gianh-ve-du-olympic-tokyo-post1195396.html