Xã Thọ An chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Huyện ủy

Sau khi Báo Thanh tra có bài 'Chủ tịch UBND xã bị tố có nhiều sai phạm' tại Thọ An, mới đây, Huyện ủy Đan Phượng đã có buổi làm việc, trao đổi cung cấp thông tin với PV.

Ông Nguyễn Trần Quyết trong một buổi làm việc với PV

Ông Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc, cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy và ông Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Thọ An.

Theo ông Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Thọ An, việc người dân có đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An về việc chuyển đảng chính thức khi chưa đủ thời gian theo quy định là đúng. Việc này Đảng ủy xã đã yêu cầu cá nhân, Chi bộ nơi xét kết nạp cho ông Quyết làm kiểm điểm, trên cơ sở đó Đảng ủy xã đã làm báo cáo gửi Huyện ủy Đan Phượng.

Còn về nội dung tố cáo Chủ tịch UBND xã bao che để xảy ra một số trường hợp xây dựng trái phép, trong đó có phần đất đứng tên mẹ đẻ của chủ tịch xã là đúng, hiện tại (ngày 13/7) đã yêu cầu các trường hợp này tạm đình chỉ và tự tháo dỡ.

Một vấn đề nữa, người dân còn phản ánh việc Chủ tịch UBND xã để người thân trúng thầu khai thác tại bến đò của xã. Theo ông Thanh, trước khi hết thời hạn thầu thì có 2 đơn vị xin tham gia thầu để khai thác, trong đó có Hợp tác xã Dịch vụ cũng có đề xuất làm nhưng không đưa ra được giải pháp cụ thể, nên việc này đã được tập thể UBND xã chỉ định thông qua để cho ông Độ là người trước đó đang thầu bến đò làm tiếp, chứ không hề có việc ưu ái cho ông Độ như phản ánh là việc chỉ định thầu gây thất thoát tiền nộp về cho ngân sách.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được cung cấp những thông tin, văn bản về việc họp bàn thống nhất của tập thể xã Thọ An đối với việc chỉ định thầu tại bến đò xã, ông Bí thư Đảng ủy xã hứa sẽ cung cấp sau.

Về việc này, ông Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Huyện ủy Đan Phượng nêu, đây là vấn đề mới chưa có trong đơn trước đó, nhưng ông cũng yêu cầu lãnh đạo xã Thọ An về xem xét lại, nếu có thể sẽ phải tổ chức đấu thầu lại một cách công khai, minh bạch để tránh những điều tiếng không tốt.

Ông Nguyễn Tiến Toàn, Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đan Phượng cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân xã Thọ An, Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ủy ban Kiểm tra vào cuộc xác minh làm rõ.

Sau quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có kết luận và mời người tố cáo lên để thông báo những nội dung đã kết luận làm rõ, và về cơ bản người tố cáo đã nhất trí các nội dung như trong thông báo kết luận.

Theo thông báo kết luận: Việc người dân tố cáo ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An chuyển đảng chính thức khi chưa đủ thời gian là hoàn toàn chính xác, việc làm như vậy không đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và đã đề nghị kiểm điểm đối với tập thể Đảng ủy xã Thọ An về việc này.

Đối với nội dung tố cáo ông Nguyễn Trần Quyết để người thân xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được phép là có cơ sở, và ông Toàn cho hay trước khi báo chí phản ánh cũng như yêu cầu của các cơ quan chức năng, gần đây (đầu tháng 7), khi xuống kiểm tra mới thấy bắt đầu dỡ bỏ, còn theo ông bí thư xã, hiện tại đã dỡ bỏ được phần mái, vẫn còn phần tường xây. Như vậy, công trình này đã tồn tại được gần 1 năm nay.

Còn một số nội dung liên quan đến tố cáo về những sai phạm trong việc thanh quyết toán một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Thọ An, việc này bây giờ đơn vị mới nhận được, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đề nghị phía Văn phòng Huyện ủy tiếp nhận thông tin và báo cáo Thường trực Huyện ủy để xin ý kiến.

Ông Toàn cũng cho biết thêm, sau khi có văn bản của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Thọ An kiểm điểm và báo cáo lại, nhưng Đảng ủy, UBND xã Thọ An đã thực hiện việc kiểm điểm sơ sài, chưa nghiêm túc, nên đã yêu cầu kiểm điểm lại. Đồng thời khi nào làm xong thì báo cáo về Huyện ủy cũng như Ủy ban Kiểm tra, để thông tin cho các cơ quan báo chí.

Qua đó, cho thấy tập thể Đảng ủy, UBND xã Thọ An đã chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Huyện ủy Đan Phượng, và tất nhiên việc người dân tố cáo về sự lộng quyền, hống hách ở đây là có cơ sở.

Cũng tại buổi làm việc, PV muốn được trao đổi thông tin về việc đơn tố cáo của bà Lê Thị Sâm (cư trú tại Cụm 9, xã Thọ Xuân) về việc Chủ tịch xã Thọ An tổ chức cưỡng chế, đập phá nhà, tịch thu tài sản của gia đình bà tại Cụm 4, xã Thọ An, đã được UBND huyện Đan Phượng kết luận tại Văn bản số 257 ngày 9/5/2017, thì PV được giới thiệu sang làm việc với UBND huyện theo đúng thẩm quyền.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nam Dũng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/xa-tho-an-chua-thuc-hien-nghiem-tuc-chi-dao-cua-huyen-uy_t114c39n136534