Xã Tam Dị (Lục Nam): Lại đặt mộ sát khu dân cư

Mặc dù UBND xã Tam Dị, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã yêu cầu thôn Bãi Lời dừng việc an táng người chết tại xứ đồng Bèo Trôi do nằm sát khu dân cư thôn Trại Trầm, nhưng gần đây, người dân thôn Bãi Lời vẫn đưa người quá cố về chôn cất tại đây, khiến dư luận lo lắng, bất bình.

Người dân thôn Bãi Lời tiếp tục đặt mộ tại xứ đồng Bèo Trôi.

Người dân thôn Bãi Lời tiếp tục đặt mộ tại xứ đồng Bèo Trôi.

Ông Vi Văn Hiến, thôn Trại Trầm cho biết, sáng 3/5/2021, nghe tin thôn Bãi Lời có người mất và buổi chiều hôm đó thấy một số người ra đào huyệt tại xứ đồng Bèo Trôi, cách sân của gia đình ông chỉ khoảng 90 m, ông Hiến vội nhờ người gọi điện báo lên UBND xã Tam Dị để có biện pháp ngăn chặn. Tiếc thay, sự việc không được xử lý kịp thời nên sáng 4/5/2021, người dân thôn Bãi Lời đã tiến hành chôn cất người đã mất tại đây. Ông Hiến và một số hộ dân thôn Trại Trầm lại tiếp tục kiến nghị lên cơ quan chức năng của huyện và tỉnh.

Trước đó, vào dịp gần Tết Nguyên đán năm 2021, người dân thôn Bãi Lời tự ý chôn cất 4 ngôi mộ trên xứ đồng Bèo Trôi, khoảng cách rất gần khu dân cư thôn Trại Trầm. Lo ngại nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, nhiều người dân thôn Trại Trầm làm đơn kiến nghị gửi một số cơ quan từ tỉnh đến xã. Ngày 12/3/2021, UBND xã Tam Dị có văn bản yêu cầu dừng việc chôn cất và cải táng tại xứ đồng Bèo Trôi. Trong đó, yêu cầu Bí thư Chi bộ và Ban quản lý thôn Bãi Lời tuyên truyền để nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND xã, đồng thời rà soát, lựa chọn vị trí bảo đảm khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường để quy hoạch xây dựng nghĩa trang của thôn.

Ông Trương Quang Tân, Trưởng thôn Bãi Lời cho biết, ngày 3/5/2021, khi trong thôn có người mất, ông đã đến gia đình vận động không đưa ra xứ đồng Bèo Trôi chôn cất. Tuy nhiên, nhiều người trong thôn băn khăn, nếu không đưa ra khu vực này thì không biết để đâu khi UBND xã vẫn chưa quyết định cho phép người dân đặt mộ ở khu vực nào. “Chúng tôi đã đề nghị UBND xã trả lời dứt khoát việc không cho chôn người chết ở xứ đồng Bèo Trôi thì đặt mộ ở đâu, song đến nay vẫn chưa thấy hồi âm”, ông Tân giãi bày.

Khu vực đất thôn Bãi Lời dự kiến quy hoạch nghĩa trang.

Giải thích về tình trạng trên, ông Đào Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dị cho biết: Ngày 27/4/2021, UBND xã đã có buổi làm việc với lãnh đạo hai thôn Bãi Lời và Trại Trầm. Qua đó hộ ông Vi Văn Hạnh, thôn Trại Trầm nhất trí cho đổi 0,6 ha đất đồi đang trồng vải thiều, nằm xa khu dân cư để lấy phần diện tích ở xứ đồng Bèo Trôi. Diện tích đất đồi này sẽ được thôn Bãi Lời quy hoạch làm nghĩa trang. Tuy nhiên, khi đang xem xét thì thôn Bãi Lời có người mất nên đã xảy ra sự việc trên.

Được biết, nằm cạnh diện tích đất đồi của gia đình ông Hạnh có một phần đất của gia đình ông Lý Văn Cóm, thôn Bãi Lời, khoảng 5 sào, hiện đang trồng bạch đàn. Hướng chỉ đạo của UBND xã Tam Dị sẽ cùng Ban quản lý thôn vận động hộ ông Cóm đồng ý chuyển đổi sang xứ đồng Bèo Trôi để xã, thôn quy hoạch khu nghĩa trang mới. Như vậy, tổng diện tích của cả hai hộ trên được gần 1ha, bảo đảm nhu cầu đặt mộ của người dân thôn Bãi Lời.

Việc quy hoạch và xây dựng nghĩa trang mới của thôn Bãi Lời là cần thiết, vì vậy UBND xã Tam Dị cần tập trung giải quyết dứt điểm, tránh để tái diễn việc chôn cất người mất tại xứ đồng Bèo Trôi, gây bức xúc trong nhân dân.

Bài, ảnh: Đỗ Thành Nam

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-cau-ban-doc/358641/xa-tam-di-luc-nam-lai-dat-mo-sat-khu-dan-cu.html