Xả súng vào ôtô trên đường gây chết người ở Mỹ

Các nhà chức trách cho biết một người đàn ông ở Nam Carolina (Mỹ) đã 'bắn nhiều phát ngẫu nhiên vào các phương tiện đang đi' trên đường, dẫn đến cái chết của một cậu bé 8 tuổi.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Florence hôm 28/5 đã nhận được báo cáo về vụ nổ súng vào xe ôtô trên đường Old River ở Florence, Nam Carolina, CNN dẫn lại thông cáo ngày 2/6.

Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện hai nạn nhân trong một chiếc xe, bao gồm một cậu bé 8 tuổi, bị thương do đạn bắn.

Các nạn nhân đã được chở đến bệnh viện trong khu vực để điều trị. Tuy nhiên, đứa trẻ - được xác định danh tính là Quarius Naqua Dunham - đã tử vong.

 Charles Montgomery Allen đã bị buộc tội giết người sau khi xả súng "ngẫu nhiên" khiến cậu bé 8 tuổi thiệt mạng. Ảnh: CNN.

Charles Montgomery Allen đã bị buộc tội giết người sau khi xả súng "ngẫu nhiên" khiến cậu bé 8 tuổi thiệt mạng. Ảnh: CNN.

Cha của Dunham, người lái xe, bị thương ở chân. Các vết thương không đe dọa đến tính mạng, nhà chức trách cho biết.

Theo CNN, mẹ của đứa trẻ cũng ngồi trong xe nhưng không bị thương.

Gia đình nạn nhân tới từ New Hampshire, và đang đến Nam Carolina để nghỉ dưỡng.

Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SWAT) sau đó đã nhanh chóng tìm ra vị trí nghi phạm, người được giới chức xác định là Charles Montgomery Allen.

Người này đã bị bắt giữ tại nơi ở của mình, thông cáo cho biết.

Nghi phạm bị buộc tội giết người, cố gắng giết người, xả súng vào một chiếc xe có chủ và sở hữu vũ khí trong quá trình thực hiện tội ác bạo lực.

Tuy nhiên, thông cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng cho biết “không có động cơ nào được xác định đằng sau vụ xả súng".

Xả súng tại bệnh viện Mỹ, 5 người chết Cảnh sát Tulsa, Oklahoma sơ tán toàn bộ khu nhà bệnh viện St. Francis sau khi xảy ra vụ xả súng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng hôm 1/6.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xa-sung-bua-bai-vao-oto-tren-duong-gay-chet-nguoi-o-my-post1323129.html