Xả súng thảm sát tại nhà thờ ở Mỹ, ít nhất 25 người chết

Một vụ xả súng tại một nhà thờ nhỏ ở miền trung bang Texas, Mỹ khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và rất nhiều người khác bị thương.

Một vụ xả súng ở Texas, Mỹ khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Theo BBC, vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 11h30 sáng, giờ địa phương, ngày 5.11 tại nhà thờ Baptist Đệ nhất ở Sutherland Springs, phía đông nam San Antonio, Texas.

Cảnh sát trưởng địa phương Joe Tackitt, trước đó tuyên bố một số người không xác định đã bị giết và nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Trong khi số thương vong chính xác hiện nay vẫn chưa được thống kê chính thức thì, ủy viên hội đồng hạt Wilson Albert Gamez công bố rằng có tới 25 người đã chết vì vụ xả súng hàng loạt. Hàng chục người khác cũng đã bị thương, Bnonews.com dẫn lời của viên chức cảnh sát này.

Theo ông Albert Gamez, các chi tiết về vụ việc hiện rất sơ bộ nhưng theo báo cáo có 25 người đã chết và 27 người bị thương.

Nghi phạm gây ra vụ xả súng ở Texas, Mỹ được cho là đã bị giết trong khi bỏ trốn sau khi gây ra cuộc thảm sát. Chi nhánh San Antonio của FBI lưu ý rằng chưa phát hiện vì động cơ của tay súng.

Lực lượng cấp cứu đang có mặt ở hiện trường và thông tin về vụ thảm sát đang được cập nhật.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/xa-sung-tham-sat-tai-nha-tho-o-my-it-nhat-25-nguoi-chet-574380.ldo