Xả súng tại trường học Mỹ, ít nhất 8 học sinh thương vong

Ít nhất 8 học sinh đã thương vong trong một vụ xả súng trường học ở khu vực Denver thuộc bang Colorado (Mỹ) ngày 7/5.

Cảnh sát tới hiện trường vụ nổ súng ở ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado Mỹ hôm 7/5. Ảnh: Denver Post.

Cảnh sát tới hiện trường vụ nổ súng ở ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado Mỹ hôm 7/5. Ảnh: Denver Post.

Chính quyền cho biết ít nhất 1 người tử vong và 7 người bị thương sau vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/5 giờ địa phương (1h ngày 8/5 giờ Hà Nội) tại trường STEM School Highlands Ranch, một trường bán công dạy từ mầm non tới trung học ở vùng ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ.

Holly Nicholson-Kluth, cảnh sát hạt Douglas, cho hay hai nghi phạm đang bị giam, nói thêm rằng các nạn nhân bị thương do trúng đạn. Hiện chưa rõ các nghi phạm có phải sinh viên hay không. Cảnh sát được cho là đang truy tìm nghi phạm thứ 3.

Trường STEM có đủ lớp học từ mẫu giáo đến lớp 12 ở trung tâm Colorado, và chỉ cách 8km so với trường trung học Columbine - nơi đã xảy ra vụ thảm sát học đường đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ vào năm 1999.

Năm 1999, hai sinh viên Columbia đã giết chết 13 người trước khi tự sát trong vụ nổ súng trường học kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Đến nay, các vụ nổ súng học đường thường xuyên xảy ra tại Mỹ. Theo Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, đã có với gần 40.000 người thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến súng đạn tại Mỹ trong năm 2017.

Bất chấp thực tế này, những nỗ lực pháp lý nhằm kiểm soát súng đạn tại Mỹ lâu nay vẫn "mắc kẹt" ở cấp liên bang.

Các học sinh sợ hãi, hoảng loạn sau vụ xả súng. Ảnh: New York Times

Người dân được sơ tán khỏi hiện trường vụ xả súng. Ảnh: New York Times

Cảnh sát và các lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: New York Times

Ảnh: New York Times

Mộc Miên (Theo New York Times)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xa-sung-tai-truong-hoc-my-it-nhat-8-hoc-sinh-thuong-vong-a274375.html