Xả súng tại trụ sở YouTube, 3 người bị thương, tay súng tự sát

Một phụ nữ đã nổ súng ở trụ sở của YouTube gần San Francisco vào ngày 3/4, làm bị thương 3 người trước khi tự sát, cảnh sát cho hay.

Cảnh sát hiện chưa xác định được danh tính của kẻ xả súng cũng như động cơ gây án của cô tại trụ sở của YouTube là gì.

YouTube là công ty con của Alphabet Inc, công ty sở hữu Google, với gần 2000 người tại làm việc tại trụ sở ở San Bruno này.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài trụ sở YouTube. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ đã tiếp cận khu vực ăn trưa ngoài trời vào giờ ăn trưa và bắt đầu xả súng trước khi tiến vào trong tòa nhà, cảnh sát cho hay.

Tờ San Jose Mercury News dẫn lời cảnh sát rằng người phụ nữ này đã nhắm vào bạn trai của mình.

Một quan chức an ninh chính phủ Mỹ nói với Reuters rằng vụ việc này chưa có kết nối nào với khủng bố.

ABC News dẫn nguồn từ một quan chức giấu tên rằng thủ phạm ở độ tuổi từ 35 tới 40, sống ở Southern California và không có liên quan gì tới YouTube.

Todd Sherman, quản lý sản phẩm của YouTube diễn tả vụ việc trên Twitter rằng, khi mọi người tháo chạy, ông còn tưởng là động đất chứ không phải là một vụ xả súng.

"Tại thời điểm đó bất kỳ ai tôi gặp đều có thể là tay súng. Có người nói rằng người đó đã tới cửa sau trước khi tự kết liễu", ông Sherman chia sẻ. "Tôi nhìn xuống và thấy các vết máu trên sàn".

Vụ việc này là thảm họa xả súng mới nhất tại nước Mỹ trong thời gian qua. Mới đây, vụ xả súng làm 17 người thiệt mạng tại một trường trung học ở Florida đã khiến người dân Mỹ phẫn nộ và biểu tình kêu gọi siết chặt lệnh kiểm soát súng đạn.

Trong một đoạn ghi âm cuộc gọi tới cảnh sát được đăng tải bởi tờ Los Angeles Times, một cảnh sát đã nói rằng: "Có tay súng. Một bên khác cho biết họ nhìn thấy ai đó cầm súng. Kẻ tình nghi đi vào từ cửa sau... Chúng tôi có báo cáo về một nghi phạm cầm súng. Có 7-8 tiếng súng đã vang lên".

Hàng chục phương tiện cứu thương đã ngay lập tức tới hiện trường, cảnh sát ngay lập tức đã phong tỏa trụ sở của YouTube.

Một trong những nạn nhân, nam 36 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Một phụ nữ 32 tuổi khác cũng trong tình trạng nguy kịch và nạn nhân còn lại, nữ 27 tuổi đang hồi phục. Cảnh sát đã không công bố danh tính các nạn nhân.

3 nạn nhân đều còn tỉnh táo khi được chuyển tới bệnh viện San Francisco General Hospital, bác sĩ Andre Campbell cho biết. Cả 3 đều bị thương từ những phát súng trên nhưng không ai phải phẫu thuật. Một người khác bị thương ở mắt cá chân khi chạy trốn cũng được đưa vào điều trị.

CEO của YouTube đã từ chối bình luận về vụ việc trên.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/xa-sung-tai-tru-so-youtube-3-nguoi-bi-thuong-tay-sung-tu-sat-35068