Xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand: Thủ tướng Jacinda Ardern xác nhận 40 người đã thiệt mạng

Đất nước New Zealand đã và đang trải qua những ngày đen tối nhất trong lịch sử quốc gia này.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường (Ảnh: AP)

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường (Ảnh: AP)

Theo những thông tin cập nhật, đã có 40 người thiệt mạng trong sau vụ xả súng kinh hoàng tại New Zealand. Số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng lên khi 20 nạn nhân bị thương khác trong tình trạng nguy kịch.

Đây cũng là thông tin được Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận. Bà Ardern nhận định "vụ tấn công khủng bố" đã được "lên kế hoạch hoàn hảo". Các đối tượng tấn công đều không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.

Ít nhất 40 người chết sau xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand (Ảnh: AP)

Vụ xả súng này diễn ra tại hai nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood Masjid ở trung tâm thành phố Christchurch. Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu chưa từng có trong lịch sử New Zealand, quốc gia vốn được đánh giá rất yên bình này.

"Những gì diễn ra ở đây là một hành động bạo lực chưa từng có và ngoài sức tưởng tượng. Và đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern mô tả về vụ xả súng.

Về các thủ phạm trong xả súng, đại diện cảnh sát New Zealand Mike Bush cho biết đã có 4 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có 3 người đàn ông và 1 phụ nữ. Đáng chú ý cảnh sát cũng không đưa ra khẳng định về có hay không còn những đối tượng khác tham gia vào vụ xả súng vẫn chưa bị bắt giữ.

Cảnh sát New Zealand đang huy động mọi nguồn lực để ứng phó với vụ việc

Để đảm bảo an toàn cho người dân, cảnh sát đã kêu gọi cư dân ở thành phố Christchurch ở trong nhà và theo dõi thông tin cập nhật từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tạm thời đóng cửa tất cả các nhà thờ Hồi giáo trên toàn New Zealand để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát New Zealand cũng cho biết đang huy động mọi nguồn lực để ứng phó với vụ việc.

Theo VTV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/201903/xa-sung-tai-nha-tho-hoi-giao-o-new-zealand-thu-tuong-jacinda-ardern-xac-nhan-40-nguoi-da-thiet-mang-2434192/