Xả súng tại nhà thờ bang Texas, ít nhất 26 người thiệt mạng

Reuters đưa tin, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 5-11, tại một nhà thờ ở bang Texas, Mỹ.

Dù các nhà chức trách Mỹ chưa công bố động cơ của kẻ xả súng nhưng tờ New York Times và một số kênh truyền thông khác dẫn nguồn tin giấu tên thuộc lực lượng thực thi pháp luật Mỹ cho biết, đối tượng này là Devin Patrick Kelley (26 tuổi). Theo người phát ngôn Không quân Mỹ Ann Stefanek, Devin Kelley từng phục vụ đơn vụ hậu cần, tại căn cứ Holloman, bang New Mexico từ năm 2010 đến khi bị sa thải.

Kẻ xả súng trong trang phục màu đen, mặc áo chống đạn và mang theo súng trường tấn công đã nổ súng sau khi xông vào nhà thờ First Baptist, khu vực Sutherland Springs, quận Wilson, bang Texas.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc khu vực của Sở An toàn công cộng Texas Freeman Martin tường thuật diễn biến vụ việc như sau, kẻ xả súng đã xuất hiện tại trạm xăng Valero (Sutherland Springs, Texas) lúc 11 giờ 20 phút sáng 5-11. Sau đó, hắn lên đường tới nhà thờ và bắt đầu xả súng. Lúc đầu, hắn di chuyển về phía bên phải nhà thờ và tiếp tục bắn. Khi vào bên trong nhà thờ, tiếng súng vẫn chưa dứt. Trong lúc chạy khỏi nhà thờ, kẻ xả súng bị người dân địa phương tóm lấy súng và khống chế. Đối tượng đành bỏ lại khẩu Ruger AR và chạy trốn, nhưng hắn vẫn bị một người dân bám sát. Lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện nghi phạm chết trong xe ô-tô. Tuy nhiên, cảnh sát không biết nguyên nhân dẫn tới cái chết của hắn là do tự sát hay bị người dân địa phương bắn.

Theo các nhân chứng, đã xuất hiện khoảng 20 phát súng lúc 11 giờ 30 phút ngày 5-11 (giờ địa phương), đúng vào thời điểm nhà thờ tiến hành nghi lễ. Hiện, chưa có thông tin chính xác về số tín đồ có mặt bên trong nhà thờ lúc xảy ra xả súng. Tại một cuộc họp báo, giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết, các nạn nhân của vụ việc trong độ tổi từ 5 đến 72.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang có chuyến công du kéo dài 12 ngày tại châu Á, đang bám sát diễn biến của vụ xả súng nêu trên. Thông cáo của Nhà trắng cho biết, Tổng thống Mỹ gọi vụ xả súng tại Sutherland Springs là vụ tấn công giết người. Ông Trump cho rằng: “Hành động khủng khiếp của quỷ dữ đã xảy ra khi các nạn nhân và gia đình của họ đang ở trong không gian tôn giáo thiêng liêng”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi người dân giữ tinh thần đoàn kết và cam kết hỗ trợ chính quyền bang Texas và giới chức địa phương điều tra làm rõ tội ác này.

Vụ việc này xảy ra ít tuần sau khi một kẻ xả súng giết hại 58 người trong chương trình biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại TP Las Vegas.

Những nhân viên cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Lễ cầu nguyện cho nạn nhân của vụ xả súng. (Ảnh: AP)

H.H
Theo: CNN, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34620802-xa-sung-tai-nha-tho-bang-texas-it-nhat-26-nguoi-thiet-mang.html