Xả súng tại nhà máy bia ở Mỹ, 6 người chết

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

6 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Cty bia Miller Coors ở Milwaukee thuộc bang Wisconsin, Mỹ. Hung thủ đã bị cảnh sát hạ gục ngay sau đó.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra gần Tòa nhà số 4 ở trụ sở Miller Coor, đường West Highland. Khoảng 600 người làm việc trong khu vực. Kẻ nổ sung đã giết chết 5 đồng nghiệp trước khi tự sát. Theo nguồn tin, y đã bị sa thải trước đó trong ngày và có thể đã xâm nhập vào Cty bằng thẻ tên đánh cắp. Giám đốc điều hành của Molson Coors, ông Gavin Hattersley, xác nhận kẻ tấn công và các nạn nhân là nhân viên của mình. Ông cho biết hung thủ là một nhân viên tích cực trong nhà máy. Thị trưởng thành phố Milwaukee Tom Barrett chia sẻ nỗi đau với thân nhân các nạn nhân: “Thật đau buồn, họ đi làm nhưng điều bi thảm là họ đã không bao giờ trở về nhà”. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về vụ việc ngay trước thềm cuộc họp báo về dịch Covid-19 tại Nhà Trắng. “Trái tim chúng ta tan vỡ vì các nạn nhân và những người thân yêu của họ. Xin gởi lời chia buồn đến các gia đình”, ông Trump nói.

Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 4 trên toàn nước Mỹ trong năm 2020. Năm 2019, nước Mỹ chứng kiến 44 vụ xả súng hàng loạt khiến 224 người thiệt mạng.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220916_xa-sung-tai-nha-may-bia-o-my-6-nguoi-chet.aspx