Xả súng tại Mỹ

Tại thành phố Hiu-xtơn, bang Tếch-dớt, Mỹ, tối 1-3, xảy ra vụ xả súng vào một ô-tô đang đỗ trên đường làm hai trẻ em ở trong xe bị thương, trong đó một trường hợp nguy kịch. Vụ việc xảy ra khi mẹ của hai em nhỏ đang ở trong tiệm làm móng tay.

Bé trai tám tuổi bị bắn vào đầu và đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi bé gái năm tuổi bị bắn vào chân. Có một em bé thứ ba trong ô-tô, song may mắn không trúng đạn. Cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy tìm hung thủ. Cùng ngày, ở khu vực cách nơi xảy ra vụ xả súng nêu trên vài tòa nhà cũng xảy ra một vụ xả súng khác. Hiện chưa rõ có sự liên hệ nào giữa hai vụ việc này hay không.

★ Hai người chết trong một vụ nổ súng xảy ra tại Ðại học Central Michigan thuộc thành phố Mau Ple-dần, bang Mi-chi-gân, trung tây nước Mỹ. Cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi phạm.

★ Ðây là những vụ xả súng mới nhất ở Mỹ thời gian gần đây. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ xả súng tại một trường học ở thành phố Pắc-len, bang Phlo-ri-đa ngày 14-2 vừa qua làm 17 người chết. Ngày 28-2, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm đã kêu gọi các nhà lập pháp hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thúc đẩy một dự luật kiểm soát súng đạn toàn diện.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35688902-xa-sung-tai-my.html