Xả súng tại Đại học Kabul, ít nhất 40 sinh viên thương vong

Ba tay súng đã xông vào Đại học Kabul, Afghanistan chiều 2/11 và nã đạn vào các sinh viên. Ít nhất 40 người đã thương vong.

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng hôm 2/11 khi ba tay súng xông vào Đại học Kabul và nã đạn vào sinh viên, Hãng tin Alarabiya trích dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Tariq Arian nói với AFP. Một nguồn tin cảnh sát cho biết 15 người khác bị thương.

Trong khi đó, Afghanistan Humanist Movement nói, có 20 người chết, 40 người khác bị thương.

Một nhân chứng cho biết, các tay súng nã đạn vào bất cứ sinh viên nào mà chúng nhìn thấy.

Sinh viên tháo chạy để thoát khỏi các tay súng. Ảnh: Ahmad Mukhtar/Twitter.

Sinh viên tháo chạy để thoát khỏi các tay súng. Ảnh: Ahmad Mukhtar/Twitter.

Lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai tại hiện trường, phong tỏa mọi con đường dẫn đến Đại học, tiếp đó là cuộc đấu súng diễn ra trong suốt nhiều giờ và một tay súng đã bị tiêu diệt, hai kẻ khác bị bắt.

Trước đó, một vụ nổ đã xảy ra trong khuôn viên của trường đại học ở Kabul.

Lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai tại hiện trường. Ảnh: EPA-EFE / HEDAYATULLAH AMID.

Lực lượng an ninh phong tỏa các lối dẫn vào Đại học Kabul. Ảnh: AFP.

Hàng trăm người đã được sơ tán khỏi khu vực gần nơi xảy ra sự cố.

Theo kênh truyền hình Aljazeera, Taliban nói họ không liên quan đến vụ việc, trong khi, một số cơ sở giáo dục tại Afghanistan đã bị các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công trong nhiều năm.

Lực lượng an ninh đưa người bị thương ra khỏi hiện trường. Nguồn: Tallman House Media..

Phát ngôn viên cảnh sát Kabul Ferdaws Faramerz nói với AFP, hầu hết những người thiệt mạng là sinh viên.

Hamid Obaidi, người phát ngôn của Bộ giáo dục đại học Afghanistan cho biết, cuộc tấn công bắt đầu khi các quan chức chính phủ đến khai mạc hội chợ sách Iran được tổ chức tại khuôn viên trường.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/xa-sung-tai-dai-hoc-kabul-it-nhat-40-sinh-vien-thuong-vong-97098.html