Xả súng tại Áo: Số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 4 người

Theo truyền thông Áo, một nạn nhân nữa đã thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra tại trung tâm thủ đô Vienna của Áo trước đó 1 ngày, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 4.

Cảnh sát tuần tra trên đường phố tại Vienna, Áo, sau khi xảy ra các vụ tấn công ngày 2/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát tuần tra trên đường phố tại Vienna, Áo, sau khi xảy ra các vụ tấn công ngày 2/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kênh truyền hình ORF ngày 3/11 đưa tin có thêm một nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra tại trung tâm thủ đô Vienna của Áo trước đó 1 ngày. Như vậy, 4 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này, gồm 2 nam và 2 nữ.

Vụ việc xảy ra tối 2/11, một số tay súng đã tấn công vào 6 địa điểm tại trung tâm thủ đô Vienna, bắt đầu từ khu vực gần một giáo đường. Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công đã dùng súng trường tự động bắn vào đám đông tại các quán bar, trong bối cảnh nhiều người tụ tập buổi tối cuối cùng trước khi chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngoài 4 người thiệt mạng, ít nhất 17 người bị thương trong vụ tấn công này, trong đó 7 người bị thương nặng nguy hiểm tính mạng. Cảnh sát đã tiêu diệt 1 đối tượng tham gia vụ tấn công.

Đăng tải trên mạng xã hội Twitter, tổng biên tập tuần báo Falter, ông Florian Klenk, cho biết đối tượng bị tiêu diệt 20 tuổi, là người gốc Albania, bố mẹ sống ở Bắc Macedonia, nhưng đối tượng được sinh ra và lớn lên ở Vienna. Tình báo nội địa đã biết đến đối tượng này vì y là một trong số 90 phần tử Hồi giáo người Áo muốn đến Syria. Ông Klenk không cho biết chi tiết về nguồn thông tin trên.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho rằng trong số các đối tượng thực hiện vụ tấn công này có ít nhất một phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hiện ít nhất 1.000 cảnh sát đã được triển khai trên khắp thủ đô Vienna để truy lùng các đối tượng còn lại.

Trong khi đó, hãng thông tấn APA dẫn nguồn tin của Bộ Nội vụ Áo cho biết cảnh sát đã lục soát nhiều nhà và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Cảnh sát cũng đã phong tỏa nhiều khu vực ở trung tâm thủ đô Vienna suốt đêm.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án loạt vụ tấn công tại Vienna, đồng thời bày tỏ "đoàn kết" với Chính phủ và người dân Áo. Bà Merkel khẳng định các phần tử khủng bố Hồi giáo là "kẻ thù chung", và việc chống lại những kẻ tấn công khủng bố cũng như những đối tượng xúi giục là nhiệm vụ chung của các nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier và Bộ trưởng Tư pháp liên bang Christine Lambrecht kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hết sức để chống lại sự hận thù, để bảo vệ những người vô tội.

Ngay trong ngày 3/11 Đức đã tăng cường kiểm soát tại các khu vực biên giới với Áo. Theo cảnh sát liên bang Đức, việc siết chặt kiểm tra biên giới là "ưu tiên" đối với lực lượng này, trong bối cảnh cảnh sát Áo đang tiến hành truy lùng các thủ phạm trên diện rộng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên án loạt vụ tấn công khủng bố tại Áo, đồng thời khẳng định sự đoàn kết với Áo, Pháp và tất cả các nước khác ở châu Âu trong cuộc chiến chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xa-sung-tai-ao-so-nan-nhan-thiet-mang-da-len-toi-4-nguoi/674997.vnp