Xả súng ở Mỹ, nhiều người chết

Roi-tơ dẫn nguồn các nhà chức trách Mỹ cho biết, chiều 27-6 (giờ địa phương), một người đàn ông đã lái xe lao vào trung tâm phân phối của hãng Walmart, ở thành phố Rét Blúp, bang Ca-li-pho-ni-a và xả súng vào người chung quanh, khiến ít nhất hai người chết và bốn người bị thương. Ðối tượng bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường ngay sau đó. Ðộng cơ gây án đang được làm rõ.

Cảnh sát triển khai tại công viên Giép-phơ-xơn, bang Ken-tắc-ki. Ảnh COURIER JOURNAL

Cảnh sát triển khai tại công viên Giép-phơ-xơn, bang Ken-tắc-ki. Ảnh COURIER JOURNAL

Roi-tơ dẫn nguồn các nhà chức trách Mỹ cho biết, chiều 27-6 (giờ địa phương), một người đàn ông đã lái xe lao vào trung tâm phân phối của hãng Walmart, ở thành phố Rét Blúp, bang Ca-li-pho-ni-a và xả súng vào người chung quanh, khiến ít nhất hai người chết và bốn người bị thương. Ðối tượng bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường ngay sau đó. Ðộng cơ gây án đang được làm rõ.

* Tối cùng ngày, một vụ nổ súng xảy ra tại công viên quảng trường Giép-phơ-xơn, thành phố Lu-i-xvin, bang Ken-tắc-ki, làm một người chết và một người bị thương. Ðây cũng là nơi người biểu tình tụ tập để phản đối cái chết của B.Tây-lơ, một nữ công dân Mỹ gốc Phi bị cảnh sát bắn chết hồi tháng 3 vừa qua. Công viên đã bị đóng cửa để phục vụ điều tra. Thông tin về nghi can chưa được công bố.

* Bốn người đàn ông bị buộc tội "phá hoại tài sản liên bang", vì tìm cách kéo đổ bức tượng cựu Tổng thống Mỹ A.Giôn-xơn ở bên ngoài Nhà trắng, trong một cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc. Với tội danh nêu trên, các bị cáo có thể phải lĩnh án tới 10 năm tù. Văn phòng công tố ở thành phố Oa-sinh-tơn cho biết, sự việc là lời cảnh báo với những ai cố tình tìm cách phá hoại các bức tượng và công trình tưởng niệm ở thủ đô.

* Ðại học Prin-xtơn của Mỹ quyết định đổi tên Trường các vấn đề công và quốc tế Uyn-xơn trực thuộc, sau khi cho rằng cựu Tổng thống Mỹ U.Uyn-xơn từng có những chính sách phân biệt chủng tộc. Hiệu trưởng Ðại học Prin-xtơn C.Ết-gru-bơ nhấn mạnh, cần kiên quyết chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/45022702-xa-sung-o-my-nhieu-nguoi-chet.html