Xả súng liên tiếp tại Mỹ

Theo Roi-tơ, tin nước ngoài và TTXVN, giới chức địa phương thông báo, ít nhất tám người chết trong các vụ xả súng xảy ra tại ba cửa hiệu mát-xa ở thành phố Át-lan-ta, bang Gioóc-gi-a của Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ xả súng ở thành phố Át-lan-ta, Mỹ. Ảnh AP

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ xả súng ở thành phố Át-lan-ta, Mỹ. Ảnh AP

Theo Roi-tơ, tin nước ngoài và TTXVN, giới chức địa phương thông báo, ít nhất tám người chết trong các vụ xả súng xảy ra tại ba cửa hiệu mát-xa ở thành phố Át-lan-ta, bang Gioóc-gi-a của Mỹ.

Cụ thể, ít nhất bốn người chết và một người bị thương trong vụ xả súng tại một tiệm mát-xa ở hạt Che-rô-ki, ngoại ô Át-lan-ta. Trong khi đó, các vụ xả súng riêng rẽ xảy ra tại hai tiệm khác ở phía đông bắc thành phố Át-lan-ta, làm bốn người chết. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm liên quan cả ba vụ xả súng này.

* Một thanh niên Mỹ 21 tuổi bị buộc tội đe dọa ám sát Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn cùng các quan chức cấp cao của đảng Dân chủ. Theo người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Mi-chi-gân, hồi tháng 1-2021, đối tượng này đã đăng nhiều bình luận mang tính đe dọa lên mạng xã hội, trong đó dọa sẽ dùng súng ám sát Tổng thống G.Bai-đơn và các quan chức Mỹ. Ðiện thoại của đối tượng còn chứa thông tin về cách chế tạo bom.

* Hạ viện Mỹ đã thông qua gia hạn Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) thêm 60 ngày, nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ trụ vững trong đại dịch Covid-19. Với tỷ lệ ủng hộ áp đảo tại Hạ viện là 415 phiếu thuận và ba phiếu chống, PPP sẽ được gia hạn đến ngày 31-5 tới. Ðại diện đảng Dân chủ tại bang Gioóc-gi-a đánh giá, PPP đã trở thành "phao cứu sinh" cho các doanh nghiệp trong nước.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/xa-sung-lien-tiep-tai-my-638830/