Xả súng kinh hoàng tại quán ăn, 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Vụ nổ súng xảy ra tại khu phố Providencia thuộc địa bàn khu vực Azcapotzalco, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường một vụ xả súng tại Mexico. Ảnh: RT

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường một vụ xả súng tại Mexico. Ảnh: RT

Xinhua cho biết vụ xả súng xảy ra sáng 3/10 (giờ địa phương) tại một quán ăn ở vùng Providencia thuộc khu vực Azcapotzalco nằm không xa thủ đô Mexico City về phía Bắc.

Các nhân chứng cho biết các tay súng nấp sau ô tô rồi nã đạn vào các nạn nhân đang đứng ở quầy thức ăn. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 6 người không qua khỏi. Trong số 6 người khác bị thương vì trúng đạn có một trẻ em.

Cảnh sát sau đó đã tiến hành bắt giữ ít nhất ba đối tượng được cho là có liên quan tới vụ việc khi nhóm người này lái xe qua khu Centro, cách hiện trường vụ xả súng chỉ khoảng 5 km.

Truyền thông địa phương nói rằng vụ việc có thể do mâu thuẫn băng đảng. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Nguyên nhân vụ nổ súng chưa được xác định.

Khu phố Providencia nổi tiếng được biết đến là nơi thường xuyên diễn ra nạn mua bán ma túy, hành hung và cướp giật.

Giới chức trách Mexico trong những tháng gần đây liên tục cảnh báo, tình trạng bạo lực có dấu hiệu gia tăng tại thủ đô ở Mexico City do liên tiếp ghi nhận các vụ xô xát giữa các nhóm, băng đảng tội phạm tranh giành quyền kiểm soát địa bàn hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực.

Mới đây nhất, 7 đàn ông và 4 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ở quán bar tại bang Guanajuato vào cuối tháng 9.

Bang Guanajuato là trung tâm sản xuất ôtô lớn của đất nước - đã trở thành nơi tái diễn cuộc đấu đá giữa băng đảng Santa Rosa de Lima và băng đảng Jalisco mới nổi.

Mexico được xem là quốc gia có mức độ bạo lực giữa các băng đảng buôn lậu ma túy cao nhất thế giới. Chính phủ Mexico bắt đầu tuyên chiến với các băng đảng ma túy vào năm 2006, dưới thời Tổng thống Felipe Calderón.

Kể từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Obrador tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh ma túy và chuyển sang chiến lược bắt giữ các trùm ma túy để giảm bạo lực. Tuy vậy, tỷ lệ giết người tăng lên kể từ khi ông nhậm chức.

Lực lượng Vệ binh quốc gia mới được thành lập và quân sự hóa để chống tội phạm, nhưng cũng không thành công hơn những nỗ lực trước đó của cảnh sát và quân đội.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xa-sung-kinh-hoang-tai-quan-an-6-nguoi-thiet-mang-nhieu-nguoi-bi-thuong-a341295.html