Xả súng kinh hoàng tại lễ hội ẩm thực nổi tiếng ở California

Hình ảnh các đoạn băng cho thấy, nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi tiếng súng vang lên chát chúa tại Lễ hội Tỏi Gilory (GGF) ở thành phố Gilroy, cách thành phố San Jose khoảng 48km về phía đông bắc.

Hình ảnh các đoạn băng cho thấy, nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi tiếng súng vang lên chát chúa tại Lễ hội Tỏi Gilory (GGF) ở thành phố Gilroy, cách thành phố San Jose khoảng 48km về phía đông bắc.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Lễ hội Tỏi Gilroy (GGF) nổi tiếng ở bang California, Mỹ. Ảnh: AP

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Lễ hội Tỏi Gilroy (GGF) nổi tiếng ở bang California, Mỹ. Ảnh: AP

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ xả súng tại GGF nổi tiếng ở bang California, Mỹ vào ngày 28-7 (sáng 29-7, giờ Việt Nam).

Theo AP, một tay súng vượt qua hàng rào an ninh và nổ súng nhằm vào những người đang tham gia lễ hội, giết chết 3 người và khiến 15 người khác bị thương trước khi bị cảnh sát bắn chết. Cục quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ Mỹ điều nhân viên đến hiện trường điều tra. Tổng thống Donald Trump cũng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter: “Các lực lượng thực thi pháp luật đang ở hiện trường vụ xả súng tại Gilroy - California. Hãy cẩn thận và bình an!”.

Cảnh sát trưởng Gilroy Scot Smithee cho biết, nghi phạm được trang bị súng trường và lẻn qua một hàng rào an ninh giáp một bãi đậu xe bên cạnh một con lạch. Y sau đó nhắm mục tiêu vào bất kỳ người nào trong tầm mắt vào lúc 17 giờ 30 ngày 28-7 (sáng 29-7, giờ Việt Nam), thời điểm chuẩn bị kết thúc lễ hội kéo dài 3 ngày thu hút hơn 100.000 người đến thành phố được gọi là “Thủ đô tỏi của Thế giới”. Hình ảnh các đoạn băng cho thấy, nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi tiếng súng vang lên chát chúa tại GGF. Một bé gái tên Evenny Reyes, 13 tuổi, nói rằng, ban đầu em nghĩ đó là tiếng pháo hoa cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông quấn băng quanh vết thương ở chân.

Trong khi đó, nhân chứng Julissa Contreras cho biết, một người đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi cầm súng trường xả súng loạn xạ. “Tôi thấy tay súng bắn khắp nơi, hầu như không nhắm vào cụ thể bất kỳ mục tiêu nào, từ trái sang phải rồi từ phải sang trái”, nhân chứng Contreras nói và cho biết thêm: “Vụ xả súng diễn ra rất nhanh. Hắn ta bắn ra mọi hướng, không nhắm vào ai cụ thể. Chắc chắn hắn ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng”. Một số nhân chứng đã báo cáo về một nghi phạm thứ hai, nhưng không rõ liệu tên này có được vũ trang hay chỉ đơn giản là hỗ trợ nghi phạm thứ nhất. Một cuộc săn lùng vẫn tiếp tục trong đêm khuya. Trong một tuyên bố, Thống đốc bang California Gavin Newsom nhấn mạnh, đây là sự việc “kinh hoàng” và khẳng định, các giới chức đang tiếp tục theo dõi tình hình.

GGF là một trong những lễ hội ẩm thực lớn nhất ở Mỹ, diễn ra trong khoảng thời gian 3 ngày mỗi năm. Lễ hội ra đời từ năm 1979 và thường được tổ chức tại Công viên Christmas Hill, cách San Jose gần 50km về phía nam.

GGF được mô tả là lễ hội ẩm thực mùa hè lớn nhất thế giới và với người Mỹ đây là dịp lễ hội yên bình cho các gia đình. An ninh được thắt chặt - những người đi lễ hội đi qua máy dò kim loại và túi xách cũng được kiểm tra nghiêm ngặt. Vụ xả súng xảy ra khi ban nhạc TinMan bắt đầu với bài hát “We are American Band”. Ca sĩ Jack van Breen cho biết, ông nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu xanh lá cây và quấn khăn màu xám bắn loạn xạ vào khu vực thực phẩm với thứ trông giống như một khẩu súng trường. Khán giả của họ bắt đầu la hét và chạy, và 5 thành viên của TinMan và những người khác lao xuống sân khấu. Một thành viên khác cho biết, anh nghe thấy rất nhiều tiếng súng và sau đó nó dừng lại. Sau đó, các cơ quan chức năng đến hiện trường.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210157_xa-sung-kinh-hoang-tai-le-hoi-am-thuc-noi-tieng-o-california.aspx