Xả súng kinh hoàng ở Mỹ, 5 người chết gồm 1 phụ nữ mang thai

Một vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm ngày 24/1 khiến 5 người thiệt mạng bao gồm 1 phụ nữ đang mang thai ở thành phố Indianapolis, Mỹ.

Thị trưởng thành phố Indianapolis thuộc bang Indiana là ông Joe Hogsett đã lên tiếng cáo buộc đây là “vụ giết người hàng loạt”.

Cảnh sát trưởng Indianapolis là ông Randal Taylor cho hay, một thiếu niên bị thương nặng sau vụ xả súng. Vụ xả súng này là “vụ xả súng có số người chết lớn nhất trong hơn 10 năm qua thành phố Indianapolis”.

Trước đó, các sĩ quan cảnh sát thành phố đã nhận được thông tin một người bị bắn trước lúc 4h sáng (giờ địa phương). Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện “một thiếu niên bị nhiều vết thương do súng bắn”, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Shane Foley cho hay.

Tiếp đó, các sĩ quan nhận được thêm thông tin có thêm người thiệt mạng cách hiện trường ban đầu một quãng đường ngắn. Tại đây, họ phát hiện có 5 người bao gồm 1 phụ nữ đang mang thai đã chết “do bị súng bắn”, ông Foley nói thêm.

“Sau khi các nhân viên y tế nỗ lực sơ cứu, nhưng cả người phụ nữ và đứa bé trong bụng đều không qua khỏi. Khả năng nam thiếu niên bị thương do súng bắn có thể được cứu sống dù hứng chịu nhiều vết thương”, ông Foley thông báo.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm Kezzie Childs 42 tuổi; Raymond Childs 42 tuổi; Elijah Childs 18 tuổi; Rita Childs 13 tuổi; Kiara Hawkins 19 tuổi và đứa bé trong bụng.

Dù quá trình điều tra đang được tiến hành, nhưng kết quả ban đầu cho thấy vụ xả súng này “dường như không phải là hành động ngẫu nhiên”.

Tính tới chiều ngày 24/1, cảnh sát vẫn chưa thể xác định danh tính của các nghi phạm xả súng. Nhưng khả năng có hơn 2 nghi phạm liên quan tới vụ xả súng này.

Thị trưởng thành phố Indianapolis Hogsett nhấn mạnh, “Những gì xảy ra vào sáng nay không đơn thuần chỉ là hành động bạo lực liên quan tới súng. Những gì xảy ra vào sáng nay là vụ giết người hàng loạt”.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ba-bau-thiet-mang-trong-vu-xa-sung-kinh-hoang-o-my-275794.html