Xả súng hàng loạt ở thị trấn Mexico giáp biên giới Mỹ, 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một loạt các vụ xả súng ở Reynosa (Mexico), một thị trấn biên giới nổi tiếng với các băng đảng ma túy và là nơi tập trung của những người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ.

Lực lượng an ninh Mexico. Ảnh: DW

Lực lượng an ninh Mexico. Ảnh: DW

Cơ quan an ninh cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã nã súng vào người dân ở nhiều khu vực khác nhau của Reynosa - thị trấn nằm tiếp giáp với McAllen (bang Texas).

Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ và cảnh sát đang điều tra động cơ.

Vệ binh Quốc gia và lực lượng an ninh quân đội đã được điều đến Reynosa để ứng phó với vụ xả súng. Một người đã bị bắt, và ba phương tiện liên quan đến vụ xả súng đã bị thu giữ, cảnh sát cho biết.

Mexico là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực băng đảng, với 34.681 vụ giết người vào năm 2019, và hơn 34.000 vụ vào năm 2020.

Với việc các băng đảng tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn lậu, Reynosa được xếp hạng là một trong những thành phố nguy hiểm nhất của Mexico, và là thành phố nguy hiểm thứ 42 trên toàn cầu, theo WorldAtlas.com.

Với lưu lượng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng Một, tuyến đường Reynosa-McAllen đã nổi lên như một điểm nóng trong cuộc khủng hoảng biên giới của Mỹ.

Thống đốc Texas Greg Abbott tuần trước thông báo rằng bang sẽ xây dựng bức tường biên giới của riêng mình và bắt đầu bắt giữ hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp để giúp đảm bảo an ninh cho khu vực.

Ông nói rằng vì các chính sách của Tổng thống Biden, rất nhiều người di cư đang tràn vào Texas, dẫn đến tình trạng mất an ninh.

56 thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã gửi một lá thư tới Tổng thống Biden vào thứ Năm, thúc giục ông thay thế Phó Tổng thống Kamala Harris trong vai trò người phụ trách giải quyết các vấn đề biên giới. Bà Harris đã khiến phe bảo thủ tức giận vì không đến thăm biên giới kể từ khi bà được giao xử lý các vấn đề nhập cư hồi tháng Ba.

“Chúng tôi chân thành kêu gọi ông tìm một người khác trong chính quyền để đảm nhiệm việc xử lý cuộc khủng hoảng biên giới”, là thư viết.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xa-sung-hang-loat-o-thi-tran-mexico-giap-bien-gioi-my-18-nguoi-thiet-mang-post1347932.tpo