Xả súng gây thương vong tại Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan cho rằng, ít nhất một người có thể đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ súng bên trong tàu điện tại TP Utrecht ở miền trung nước này, ngày 18-3.

Cảnh sát chống khủng bố Hà Lan có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: EPA)

Cảnh sát chống khủng bố Hà Lan có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: EPA)

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố Hà Lan Pieter-Jaap Aalbersberg cho biết, nghi can nổ súng vào một số người trên tàu điện tại TP Utrecht hôm nay vẫn chưa bị bắt. Cũng theo ông Aalbersberg, một trong những người bị thương được cho là đã thiệt mạng. “Tại Utrecht, đã xảy ra nổ súng ở một số địa điểm. Vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng tại thời điểm hiện tại và giới chức địa phương đang tích cực làm việc để thu thập tất cả thông tin chính xác. Điều chúng ta biết lúc này là thủ phạm vẫn đang lẩn trốn”, ông Aalbersberg nói.

Cảnh sát Hà Lan vừa ra thông báo tìm kiếm một người đàn ông có liên quan vụ xả súng tại Utrecht, trong đó lưu ý: “Cảnh sát yêu cầu người dân đề phòng đối tượng Gokmen Tanis (37 tuổi, sinh ra tại Thổ Nhĩ Kỳ) có liên hệ vụ việc sáng nay”.

Trước đó, cảnh sát xác nhận, một người đàn ông đã nổ súng bên trong tàu điện tại TP Utrecht vào khoảng 10 giờ 45 phút (giờ địa phương). Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy tàu điện đã dừng ở giao lộ 24 Oktoberplein. Kênh truyền hình NOS đưa tin, cảnh sát đang bao vây một tòa nhà bị nghi là có thể nghi can đang lẩn trốn.

Một nhân chứng kể lại với trang tin NU.nl rằng, một người đàn ông đã nổ súng một cách mất kiểm soát. Kênh NOS dẫn lời nhân chứng khác nói, ông đã nhìn thấy một phụ nữ bị thương với vết máu chảy trên bàn tay và quần áo.

Người phát ngôn cảnh sát, ông Joost Lanshage, xác nhận, đã xuất hiện một vài tiếng súng trong một xe điện và một số người đã bị thương. Cảnh sát Hà Lan cho biết, vụ xả súng có thể mang “động cơ khủng bố”.

Hiện, cảnh sát chưa bắt giữ đối tượng nào và tay súng được cho là vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát yêu cầu người dân giữ cho các tuyến đường thông thoáng để lực lượng khẩn cấp dễ dàng di chuyển.

Khu vực trạm xe điện lập tức được phong tỏa trong khi một đơn vị chống khủng bố và các cơ quan khẩn cấp được huy động tới hiện trường vụ nổ súng gần giao lộ 24 Oktoberplein. Ba trực thăng cũng được huy động tới khu vực này. Giới chức phụ trách giao thông Utrecht nhanh chóng yêu cầu ngừng vận hành các dịch vụ xe điện trong thành phố.

Sau khi nhận được thông tin về vụ xả súng nêu trên, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và Chính phủ nước này cũng triệu tập cuộc họp xử lý khủng hoảng sau vụ việc. Đài phát thanh Hà Lan cho biết, an ninh đã được siết chặt tại trụ sở của chính phủ nước này tại Hague. Cảnh sát bán quân sự Hà Lan đang tăng cường an ninh tại các sân bay, nhà thờ Hồi giáo và công trình công cộng quan trọng...

Giới chức Hà Lan đã nâng mối đe dọa khủng bố tại Utrecht lên mức cao nhất, trong khi cảnh sát yêu cầu đóng cửa các trường học tại thành phố này. Cảnh sát chưa thể cung cấp thêm chi tiết về vụ xả súng cũng như chưa thông báo về mức thương tích và danh tính của các nạn nhân. Người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố Hà Lan cho biết, xả súng xảy ra tại một số địa điểm ở Utrecht.

Là thành phố lớn thứ tư của Hà Lan, Utrecht nổi tiếng với những con kênh đẹp như tranh vẽ và cộng đồng sinh viên đông đảo. Các vụ giết người bằng súng hiếm khi xảy ra tại Utrecht cũng như bất cứ khu vực nào tại quốc gia Tây Âu này.

Tàu điện dừng ở giao lộ 24 Oktoberplein từ khi xảy ra vụ xả súng. (Ảnh: AP)

Toàn cảnh hiện trường nhìn từ trên cao. (Ảnh: EPA)

H.H

Guardian, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39540602-xa-sung-gay-thuong-vong-tai-ha-lan.html