Xả súng đẫm máu ở Texas, ít nhất 25 người thiệt mạng

Ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương sau khi một tay súng tấn công một nhà thờ ở Sutherland Springs, bang Texas (Mỹ).

Vụ việc xảy ra tại nhà thờ Baptist Đệ nhất ở Sutherland Springs, theo New York Times. Nguồn tin an ninh giấu tên cho biết tay súng tên Devin P. Kelly, 26 tuổi.

Tên này mặc đồ đen cùng áo chống đạn, bước vào nhà thờ và bắt đầu xả súng hôm 5/11, biến thị trấn nhỏ phía đông San Antonio trở thành tâm điểm mới của những vụ xả súng đẫm máu của nước Mỹ. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử bang Texas.

Hiện trường đã được phong tỏa. (Ảnh: AP)

Theo lời kể của nhiều nhân chứng tay súng tiến vào nhà thờ khoảng 11h30 trưa và xả súng tại buổi lễ thường có 50 người tham dự. Theo nguồn tin ban đầu, vụ tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 24 người bị thương, trong đó có trẻ em. Trong khi một số nguồn tin khác nói rằng, số người thiệt mạng lên tới 27 người.

Một nạn nhân được cấp cứu. (Ảnh: BBC)

CNN dẫn lời người phát ngôn văn phòng cảnh sát trưởng hạt Guadalupe cho biết nghi phạm đã chết sau không lâu sau khi cố bỏ trốn đến hạt láng giềng này.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, gần đây, nghi phạm đăng tải một khẩu súng kiểu AR-15 trên tài khoản Facebook cá nhân với dòng chữ: "Cô ta là một kẻ tồi tệ". Được biết, Kelly đã lập gia đình.

Thông tin trên tài khoản LinkedIn được cho là của Kelly nói rằng, hắn gia nhập Không quân Mỹ sau khi tốt nghiệp trường New Braunfels năm 2009. Hắn phục vụ ở mảng hậu cần của Không quân cho đến khi xuất ngũ năm 2013 và làm giảng viên tình nguyện về Kinh thánh tại nhà thờ Kingsville First Baptist.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/xa-sung-dam-mau-o-texas-it-nhat-25-nguoi-thiet-mang-214563.htm