Xả súng cuối tuần ở Mỹ: 15 người thương vong

Hai người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ xả súng diễn ra vào rạng sáng Chủ Nhật tại Chicago, Mỹ.

2 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ xả súng diễn ra vào rạng sáng ngày 14/3 ở khu vực phía Nam thành phố Chicago, Mỹ.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở Chicago, bang Illinois (Mỹ) ngày 14/3/2021.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở Chicago, bang Illinois (Mỹ) ngày 14/3/2021.

Phát biểu trước báo giới, Cảnh sát trưởng Chicago David Brown cho hay, 15 người bị bắn và hai nạn nhân trong số đó đã không qua khỏi. Nhiều nạn nhân bị thương hiện phải trải qua phẫu thuật.

Thông báo của Sở cảnh sát Chicago cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại một bữa tiệc ở khu dân cư Park Manor. Các nạn nhân bị bắn trong độ tuổi từ 20 đến 44. Hiện 7 nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện, trong tình trạng từ nghiêm trọng đến nguy kịch.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 4 khẩu súng. Đến nay vẫn chưa có nghi can nào bị bắt. Hiện cảnh sát đang điều tra về bữa tiệc diễn ra tại địa điểm nói trên cũng như động cơ gây án.

Trước đó, theo truyền thông địa phương, một đối tượng đã nổ súng nhằm vào những người đang tham dự bữa tiệc vào khoảng 4h40 sáng tại một công ty.

Hiện trường vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng.

Các vụ nổ súng nhỏ lẻ khác cũng đã diễn ra vào cuối tuần. Vài giờ trước vụ xả súng nói trên, một người đàn ông 54 tuổi đã bị bắn chết trong một căn hộ ở Avalon Park ở South Side. Người đàn ông bị bắn nhiều phát trong cuộc hỗn chiến với một phụ nữ, 53 tuổi, vào khoảng 1:05 sáng trong căn hộ tầng hai ở khu 7900 ở Đại lộ Nam Kimbark.

Trước đó, trong ngày thứ 7 cuối tuần cũng diễn ra một loạt vụ nổ súng, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Ít nhất chín người khác đã bị thương trong các vụ xả súng trên toàn thành phố kể từ 5 giờ chiều ngày 12/3, báo cáo của Cảnh sát Chicago cho hay.

Theo dữ liệu của cảnh sát, so với thời điểm này năm ngoái, các vụ giết người ở Chicago đã tăng 15% và các vụ nổ súng tăng 31%.

Các chuyên gia tội phạm cho biết, các vụ xả súng xảy ra tại Mỹ là do hậu quả của đại dịch khi các trường học và doanh nghiệp phải tạm đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, căng thẳng và lo lắng tăng lên, đặc biệt ở những gia đình có thu nhập thấp hơn. Bệnh tật và việc giãn cách xã hội cũng dẫn đến việc ít sĩ quan cảnh sát ra đường hơn ở những khu vực cần phòng chống tội phạm nhất.

Clip cảnh sát bao vây hiện trường vụ xả súng khiến 15 người thương vong:

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xa-sung-cuoi-tuan-o-my-15-nguoi-thuong-vong-3429056/