Xã Sơn Lôi đang được phong tỏa như thế nào để chống dịch COVID-19?

Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, người dân trong khu vực xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) sẽ hạn chế ra ngoài và người bên ngoài cũng không vào bên trong.

Hôm nay (13/2) là ngày đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện quyết định cách ly, khoanh vùng xã Sơn Lôi (địa phương có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất Vĩnh Phúc). Theo đó, hàng loạt chốt kiểm soát được thành lập, tại đây lực lượng chức năng có nhiệm vụ kiểm soát người dân ra vào xã.

Được biết, người dân trong khu vực xã Sơn Lôi sẽ hạn chế ra ngoài (trừ trường hợp khẩn cấp). Những người bên ngoài xã cũng không vào bên trong. Thời gian khoanh vùng, cách ly dự kiến khoảng 20 ngày.

Từ ngày 13/2, Vĩnh Phúc tiến hành khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên).

Theo lãnh đạo địa phương, hiện tỉnh này đã thành lập hàng chục chốt cách ly phục vụ dịch tại các đường vào xã Sơn Lôi. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ người ra vào nơi đây. Người trong xã được cách ly hạn chế ra bên ngoài, trừ trường hợp cấp bách sẽ được xem xét.

Người từ nơi khác đến cũng không được vào bên trong xã để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 để kiểm soát việc ra vào của người dân địa phương.

Lực lượng chức năng đặt những hàng rào để hạn chế sự đi lại của người dân.

Những đường mòn người dân hay đi tắt để vào xã cũng được bố trí người canh gác.

Người dân được hướng dẫn sẽ hạn chế ra vào trong khoảng 20 ngày tới.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm dừng tất cả các hoạt động chưa cấp thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch. Dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch trên địa bàn và cho học sinh nghỉ học đến 22/2.

Diễm Hằng - Phi Hùng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xa-son-loi-dang-duoc-phong-toa-nhu-the-nao-de-chong-dich-covid-19-20200213213713457.htm