Xã ra văn bản cảnh báo bắt cóc trẻ em: Nạn nhân kể lại sự việc

Trên địa bàn thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An có 2 vụ việc nghi kẻ lạ tiếp cận để bắt cóc trẻ em. Từ việc này, chính quyền đã ra văn bản thông báo để người dân cảnh giác, đề phòng.

Ngày 10/4, Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Phó Trưởng Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, căn cứ theo phản ảnh của quần chúng về việc xuất hiện đối tượng lạ đến địa bàn có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em, đơn vị đã lập tức vào cuộc xác minh.

Cụ thể, có 2 trường hợp được xác định tại nhà bà Hoàng Thị Hiền, trú khối 5 và nhà vợ chồng anh Ngân Văn Thương, chị Lê Thị Thùy Hương, trú khối Tân Long, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Nhà bà Hoàng Thị Hiền nơi xuất hiện người lạ tiếp cận các cháu bé.

Nhà bà Hoàng Thị Hiền nơi xuất hiện người lạ tiếp cận các cháu bé.

Theo bà Hoàng Thị Hiền kể lại, khoảng 19h30 ngày 1/4, vừa ăn cơm xong thì bà nghe tiếng cháu trai 3 tuổi gọi lớn ở ngoài cổng nên bà chạy ra kiểm tra. Lúc này, bà thấy cháu mình đang ngồi trên xe máy của người lạ mặt.

Bà hỏi người lạ này tên gì, sao bồng cháu bà thì người này nói bé trai nó tự leo lên xe. Thấy vậy, bà liền chạy lại bế cháu xuống xe, còn người đàn ông vội nổ xe bỏ chạy.

Nghe thấy tiếng đông nên hàng xóm cũng chạy sang, khi nghe bà Hiền kể thì mọi người mới gọi điện báo với chính quyền địa phương. Nhận tin báo, tối cùng ngày Công an phường Long Sơn đã tới gặp bà Hiền ghi nhận vụ việc.

Đối với vụ việc thứ 2 thì không có người lớn trực tiếp chứng kiến, chỉ nghe qua lời kể của các cháu bé 7 tuổi và 5 tuổi. Chị Lê Thị Thùy Hương nhớ lại: “Vào tối 2/4, tôi thấy 2 con vào nói có một người đàn ông lạ đến trước cửa nhà dừng xe hỏi “bị lạc đường à? Có cần chú chở đi không?”. Khi các con tôi bảo bố đang ở trong nhà thì người này rời đi”.

Cho rằng đây là sự việc bình thường nên vợ chồng anh chị không báo cơ quan công an, nhưng sau đó những người hàng xóm đã thông tin lên chính quyền địa phương. Sự việc được Công an phường Long Sơn trực tiếp đến tìm hiểu.

Văn bản Công an thị xã Thái Hòa gửi các xã phường trên địa bàn.

Thượng tá Hoàng Minh Thắng khẳng định đến thời điểm hiện tại, chưa có một căn cứ nào để kết luận về việc bắt cóc trẻ em. Trên địa bàn thị xã Thái Hòa cũng chưa ghi nhận vụ bắt cóc trẻ em nào.

“Vụ việc liên quan đến tính mạng con người nên chính quyền cũng lo lắng. Tuy nhiên, có thể họ chưa đánh giá đúng tình hình, trong quá trình thẩm định văn bản cũng chưa chặt chẽ. Theo tôi nghĩ cũng nên thông cảm, vì động thái này của họ cũng xuất phát từ ý tốt”, Phó Công an thị xã Thái Hòa nói.

Trước đó, theo người dân phản ánh liên tiếp xuất hiện các đối tượng lạ nghi bắt cóc trẻ em nên chính quyền một số xã đã phát công văn cảnh báo đến người dân, trường học.

Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi trên, UBND xã yêu cầu các xóm, ban giám hiệu bằng các hình thức như thông báo loa phát thanh FM, qua các buổi họp xóm để cho người dân nắm rõ được những phương thức hoạt động của loại đối tượng này và có biện pháp bảo vệ con em mình. Nếu có nghi vấn điện thoại báo cho trưởng công an xã.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xa-ra-van-ban-canh-bao-bat-coc-tre-em-nan-nhan-ke-lai-su-viec-a429437.html