Xã Quảng Nham đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Thời gian qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) ở xã Quảng Nham (Quảng Xương) đã đi vào đời sống, trở thành phong trào phát triển sâu rộng, mang lại kết quả toàn diện.

Nhà văn hóa thôn Tiến, xã Quảng Nham.

Từ đó, đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã không ngừng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH thực sự đi vào cuộc sống, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã đã xây dựng kế hoạch phát triển phong trào trong từng giai đoạn, triển khai các tiêu chí cụ thể. Hằng năm, ban chỉ đạo thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; chỉ đạo các thôn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển chung, góp phần thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đồng thời khuyến khích, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai tới từng thôn, làng để dân biết và thực hiện. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân tích cực hưởng ứng các hoạt động, như: Xây dựng nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, nuôi con khỏe dạy con ngoan. Từ đó, các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa. Đến nay, 100% thôn tổ chức khai trương làng văn hóa, trong đó có 10 thôn được công nhận văn hóa. Năm 2017 có 2.700/3.168 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 85%; 11/13 thôn có nhà văn hóa, sân thể dục - thể thao phục vụ cho nhu cầu của người dân... Các nhà văn hóa đều trang bị đầy đủ bàn ghế, tăng âm, loa đài phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, hội họp của nhân dân. Để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động nhân dân thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao (VHVN TDTT). Đến nay, toàn xã đã thành lập được 10 câu lạc bộ thể thao, 13 đội văn nghệ, mỗi câu lạc bộ thu hút khoảng 40 người tham gia ở mọi lứa tuổi. Cùng với đó xã đã quan tâm, tạo điều kiện, tổ chức các giải thể thao, các giải văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh cho mọi người. Các hoạt động VHVN TDTT phát triển không chỉ giúp người dân rèn luyện sức khỏe mà còn tạo môi trường giao lưu lành mạnh trong nhân dân, góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Có thể nói, việc khơi dậy và phát huy hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH ở xã Quảng Nham đã từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc và tôn giáo trong cộng đồng. Ông Phạm Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, thôn, làng văn hóa; đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa; nâng cao chất và lượng của việc xây dựng gia đình văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/h1lcdn/new-article.aspx