Xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên): Nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Thời gần đây, trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xảy ra tình trạng người dân tự ý san lấp, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Điều đáng nói, những công trình này được xây dựng rất kiên cố, có những công trình nhà ở cao tầng, khu biệt thự…

Ngôi nhà kiên cố được xây dựng trên đất nông nghiệp của gia đình ông Ngô Văn Minh

Báo Công lý & Xã hội nhận được phản ánh của người dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về tình trạng nhiều cá nhân có hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình, cơ sở sản xuất trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cánh đồng trải dài ở các thôn Cốc Khê, Phú Cốc, tình trạng người dân làm nhà, công trình phụ trên đất nông nghiệp của xã Phạm Ngũ Lão diễn ra khá phổ biến. Nhiều hộ dân lợi dụng việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả để xây nhà kiên cố, công trình phụ, tường bao, chuồng trại. Điển hình là gia đình ông Ngô Văn Thắng, Lưu Văn Lập, Vũ Văn Ảnh, Ngô Văn Minh …

Chị Nguyễn Thị Huệ, một người dân sống tại địa phương cho biết, các công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tồn tại nhiều năm nay và ai cũng biết nhưng không hiểu vì sao chính quyền không xử lý triệt để. Thậm chí, một số công trình thuộc diện lấn chiếm, hoặc mua đi bán lại qua rất nhiều người, nhằm hợp thức hóa để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp của gia đình ông Ngô Văn Thắng

Đáng chú ý, trên địa bàn xã có xưởng sản xuất của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Trường Anh Phát rộng hàng nghìn m2 được xây dựng khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp nhận chủ trương đầu tư, thông qua quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 cho công ty cổ phần sản xuất thương mại Trường Anh Phát thực hiện dự án có tên là “Khu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô và trạm dừng nghỉ phục vụ ăn uống Trường Anh Phát” chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải, bãi xe, bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô, nhà hàng ăn uống, phục vụ xuất ăn công nghiệp cho các nhà máy.

Dự án này được thực hiện trên khu đất có diện tích trên 14.000 m2 với vị trí phía Bắc giáp đất canh tác của dân, phía Nam giáp mương nước, phía Đông giáp đất canh tác của dân, phía Tây giáp hành lang quốc lộ 39A. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân ở thôn Cốc Khê thì dự án đến nay vẫn chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã tự ý xây dựng một số hạng mục công trình, nhà xưởng.

Dãy nhà xưởng của Công ty Trường Anh Phát

Trao đổi với phóng viên về việc một số công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lãnh đạo UBND xã Phạm Ngũ Lão thừa nhận, những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp như phản ánh của người dân là đúng, có những công trình đã tồn tại từ lâu, toàn bộ các công trình đó, UBND xã đã lập biên bản có báo cáo đến UBND huyện Kim Động để xử lý.

Theo giải thích của lãnh đạo xã Phạm Ngũ Lão, các công trình vi phạm này người dân đã xây dựng từ hàng chục năm nay là do các đời chủ tịch trước bán đất trái thẩm quyền. Vấn đề này, phía Ủy ban kiểm tra huyện ủy Kim Động đã kiểm tra và kỷ luật các cá nhân liên quan. Tuy nhiên, hậu quả đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Về hướng xử lý đối với các công trình vi phạm, lãnh đạo xã Phạm Ngũ Lão cho biết, hiện nay các ban ngành của xã đang từng bước giải quyết theo quy định của pháp luật để người dân không bị thiệt thòi.

Liên quan đến dự án “Khu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô và trạm dừng nghỉ phục vụ ăn uống Trường Anh Phát”, lãnh đạo xã Phạm Ngũ Lão cho biết, khi tỉnh Hưng Yên có chủ trương cho Công ty Trường Anh Phát thực hiện dự án, công ty nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân, chưa thấy làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng. Khi thấy công ty tiến hành san lấp mặt bằng, chính quyền xã có ra nhắc nhở và yêu cầu hoàn thiện đầy đủ thủ tục. Đồng thời, UBND xã đã có báo cáo UBND huyện để xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm phóng viên

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/xa-pham-ngu-lao-kim-dong-hung-yen-nhieu-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-38242.html