Xã nông thôn mới Vô Ngại

Từ một xã khó khăn, kinh tế phát triển manh mún, đường giao thông chật hẹp, chỉ đạt 7/20 tiêu chí khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, đến cuối năm 2020, Vô Ngại đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu NTM.

Nhà văn hóa thôn Pặc Pùng được xây mới, đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

Nhà văn hóa thôn Pặc Pùng được xây mới, đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

Cùng với niềm vui khi xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM, người dân thôn Pặc Pùng vô cùng phấn khởi khi công trình Nhà văn hóa thôn được xây mới và đưa vào sử dụng đầu năm 2021. Nhà văn hóa thôn là một trong những điểm bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, các cử tri rất phấn khởi đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình, góp phần đưa Bình Liêu là một trong 4 địa phương của tỉnh có 100% cử tri đi bầu cử.

Bà Trần Thị Thái, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pặc Pùng, chia sẻ:Nhà văn hóa mới như bộ mặt của thôn. Nhà văn hóa được xây mới, rộng rãi, khang trang, việc vận động bà con tham gia các hoạt động cũng thuận lợi hơn. Từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, nhân dân đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi, đoàn kết, xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ.

Chẳng riêng thôn Pặc Pùng, diện mạo nông thôn của xã ngày càng trở nên khang trang. Đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, các công trình giao thông, thủy lợi, điện lưới được xây dựng kiên cố, 17/17 thôn đều có nhà văn hóa đạt chuẩn cùng với Nhà văn hóa xã (do Tổng Công ty Đông Bắc đầu tư xây dựng). Qua đó, đáp ứng hoạt động giao thương, lao động, sản xuất, nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh của nhân dân.

Mô hình vườn mẫu của hộ anh Đàm Văn Chìu ở thôn Pặc Pùng.

Người dân xã đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với nhiều mô hình chăn nuôi gà, dê, bò số lượng lớn, trồng cây ăn quả kết hợp trồng rau màu... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã hiện có 21 vườn mẫu, 117 hộ gia đình NTM kiểu mẫu. Tổng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,69%;

Đồng chí Ngô Tiến Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Ngại, cho biết: Xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân, do người dân làm chủ, do vậy công tác tuyên truyền, vận động đã được xã triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức; đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều phong trào thi đua như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Làm kinh tế giỏi”, “Giúp nhau thoát nghèo”… được phát động, triển khai sôi nổi ở các thôn. Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp, người dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của.

Nhiều con đường nông thôn mới ở xã Vô Ngại được xây dựng có sự góp sức rất lớn của người dân.

Bức tranh nông thôn của xã Vô Ngại ngày càng khởi sắc, tạo động lực, tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần vào thành quả xây dựng NTM của huyện.

Duy Khoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-nong-thon-moi-vo-ngai-2920517.html