Xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 25-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; khánh thành, gắn biển công trình trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Ninh Hiệp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Gia Lâm, xã Ninh Hiệp.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Tuấn thông tin, xã Ninh Hiệp trước đây thuộc huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giai đoạn 1940-1942, chùa Nành, xã Ninh Hiệp trở thành Khu an toàn, vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ về ở và làm việc. Nơi đây đã bảo vệ an toàn cho các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Văn Thụ, Lê Quang Đạo. Hiện nay, chùa đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận là Di tích Cách mạng kháng chiến. Chùa trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống để người dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ thêm tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng của các thế hệ ông, cha.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn Ninh Hiệp ở gần những mục tiêu quan trọng như: Cầu Đuống, Ga Yên Viên, Tổng kho A... nên trở thành trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng dân quân phòng không được củng cố, tăng cường trực chiến, phối hợp với bộ đội chủ lực đánh bại các cuộc tập kích, bắn phá của địch. Ninh Hiệp cũng đã tiễn đưa hàng nghìn thanh niên lên đường vào Nam chiến đấu.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xã Ninh Hiệp có 6 bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hàng nghìn cá nhân, tập thể được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen các loại. Ninh Hiệp cũng đã có 149 người con ưu tú của quê hương anh dũng hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm).

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là quá trình thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, Ninh Hiệp đã có những bước chuyển căn bản, vững chắc trên mọi lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 13-14%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 46 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đạt 57 triệu đồng/người/năm; hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng cơ bản, khang trang; 9/9 thôn được công nhận thôn văn hóa...

Năm 2004 và 2010, xã Ninh Hiệp vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì... Năm 2017, xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch nước đã ký Quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh Hiệp.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh Hiệp; tặng nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ninh Hiệp bức tranh Bác Hồ.

Cũng tại buổi lễ, UBND xã Ninh Hiệp tổ chức khánh thành, gắn biển công trình trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Ninh Hiệp là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung Nguyên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/984521/xa-ninh-hiep-huyen-gia-lam-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan