Xã Nga Liên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con giáo dân

Xã Nga Liên (Nga Sơn) có 2.431 hộ, 9.450 nhân khẩu, đồng bào công giáo chiếm 93,7% dân số, với 3 nhà thờ (2 nhà thờ giáo xứ và 1 nhà thờ giáo họ), có 4 linh mục quản xứ. Trong nhiều năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn xã Nga Liên đã làm tốt công tác đoàn kết, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên và bà con giáo dân xã Nga Liên tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu kiến thức pháp luật.

Để có được kết quả trên, hàng năm Đảng ủy xã Nga Liên đã chỉ đạo UBND xã xây dựng chương trình kế hoạch, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tổ chức lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thi, các buổi họp dân tại các tổ dân cư của thôn, xóm, trong đó tập trung tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Đất đai; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình... Bên cạnh đó, đài truyền thanh xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL trên mạng lưới truyền thanh trải đều ở 9 tổ dân cư, thôn xóm, với 10 cụm loa. Hàng tuần, trong chuyên mục pháp luật và đời sống, đài truyền thanh xã đã tuyên truyền một số nội dung văn bản pháp luật mới, như: Luật BHYT, Luật BHXH, Luật An ninh mạng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... và viết trên 170 tin, bài tuyên truyền, PBGDPL. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và bà con giáo dân. Việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật cho tủ sách cũng được quan tâm chú trọng, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng có hiệu quả. Hiện tại, xã Nga Liên có một tủ sách pháp luật với trên 2.000 đầu sách, được bố trí tại trung tâm học tập cộng đồng của xã, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và bà con giáo dân đến tham khảo, tìm hiểu kiến thức pháp luật. Ngoài ra, xã cũng đã thành lập được 9 tổ hòa giải cơ sở ở 9 thôn, với hơn 70 thành viên tham gia. Các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn gây mất đoàn kết trong nội bộ khu dân cư, góp phần tích cực trong việc giữ gìn ANTT, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết tại cơ quan pháp luật, không để đơn, thư khiếu kiện vượt cấp.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Nga Liên, cho biết: Trong những năm qua, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động do địa phương phát động, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - sống tốt đời đẹp đạo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”... Trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các hộ giáo dân đã tích cực hưởng ứng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều gia đình làm mô hình nhà lưới, nhà kính sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, mô hình trang trại chăn nuôi gà, bò, cá và làm dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, mộc, cơ khí... Hàng năm, cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,68%. Bên cạnh đó, bà con giáo dân trong xã còn tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương mẫu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Từ những hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL ở xã Nga Liên đạt được trong thời gian qua, đã khẳng định vai trò, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của giáo xứ Tam Tổng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và của bà con giáo dân trên địa bàn xã.

Phát huy những kết quả đã đạt được, xã Nga Liên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; động viên bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác đoàn kết, bác ái, đặc biệt cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo xứ Tam Tổng, thực sự là cầu nối giữa bà con giáo dân với cấp ủy, chính quyền và MTTQ, góp phần xây dựng quê hương Nga Liên ngày càng phát triển về mọi mặt.

Bài và ảnh: Công Quang

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/an-ninh-trat-tu/xa-nga-lien-lam-tot-cong-tac-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-ba-con-giao-dan/135575.htm