Xã Nam Sơn (Sóc Sơn, TP Hà Nội) đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Ngày 8-10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND TP Hà Nội.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đại diện Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cơ quan, ban ngành thành phố, huyện Sóc Sơn, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện gia đình có công với cách mạng xã Nam Sơn cùng hàng nghìn người dân trên địa bàn.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm lượt người dân Nam Sơn đã hăng hái lên đường nhập ngũ, đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường. Dân quân, du kích địa phương tham gia san lấp hố bom, bảo đảm an toàn giao thông, nhân dân đóng góp hàng nghìn tấn thóc, thực phẩm cho Nhà nước. Không ít người con Nam Sơn đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, trong đó có 97 người được truy tặng danh hiệu liệt sĩ, hàng trăm người bị thương khi trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc bị giặc tàn sát ngay tại quê hương... Riêng thời kỳ chống thực dân Pháp, quân và dân xã Nam Sơn kiên cường dũng cảm chiến đấu chống địch càn quét, bắt sống giặc lái, hết lòng phục vụ cách mạng, góp lương thực, thực phẩm nuôi bộ đội, chăm sóc thương binh... Dù khó khăn, gian khổ nhưng nhân dân Nam Sơn đã đùm bọc, che chở, nuôi giấu cán bộ, bảo đảm bí mật an toàn cho nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương về hoạt động, xây dựng phong trào cách mạng như: Bùi Danh Tuyên, Hoàng Quốc Việt, Trần Năng Ninh, Đào Duy Kỳ...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Nam Sơn vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, với sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng sự giúp sức của các đơn vị, doanh nghiệp, bộ đội đóng quân trên địa bàn đã góp phần đưa Nam Sơn về đích thành công, bộ mặt nông thôn đã thực sự “thay da đổi thịt”. Từ ban đầu chỉ đạt 4/19 tiêu chí, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 100% đường trục xã, liên xã và đường trung tâm xã đến huyện đã nhựa hóa và bê tông hóa; 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia, tất cả đường nội đồng, kênh mương thủy lợi được bê tông hóa; tất cả các thôn có nhà văn hóa, có sân thể thao. 100% nhà ở dân sinh được xây dựng kiên cố, nhiều nhà cao tầng mọc lên, điện chiếu sáng trên khắp đường làng, ngõ xóm. Thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 39,7 triệu đồng/năm...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Mạc, Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn khẳng định: Được trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Sơn. Để ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, đoàn kết, chung sức lao động, cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: THANH MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/xa-nam-son-soc-son-tp-ha-noi-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan-thoi-ky-khang-chien-chong-thuc-dan-phap-551454