Xã miền núi Hương Sơn dự kiến thu khoảng 13 tỷ đồng từ nuôi hươu

Được xác định là mũi nhọn kinh tế được ưu tiên hàng đầu của địa phương, thời gian qua, chăn nuôi đã góp phần quan trọng đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Ngoài đàn gia cầm, gia đình chị Phùng Thị Tân ở thôn 6, xã Sơn Giang hiện đang nuôi 22 con hươu, 5 con trâu bò, mỗi năm thu nhập từ chuồng trại hơn 210 triệu đồng...

Ngoài đàn gia cầm, gia đình chị Phùng Thị Tân ở thôn 6, xã Sơn Giang hiện đang nuôi 22 con hươu, 5 con trâu bò, mỗi năm thu nhập từ chuồng trại hơn 210 triệu đồng...

Cũng như nhiều hộ dân khác trên địa bàn, ông Đào Quang Hà ở thôn 5, xã Sơn Giang hiện có số lượng hươu khá lớn trong chuồng với 10 con đực, 4 con cái. Để có đàn hươu này, ngoài gần 100 triệu đồng vốn tự có thì ông còn mạnh dạn vay ngân hàng thêm 50 triệu đồng để mua giống, làm chuồng trại và đấu thầu thêm 6 sào ruộng, 3 sào màu để trồng cỏ, ngô làm thức ăn. Dự kiến, năm nay, gia đình ông sẽ thu khoảng 130 triệu đồng từ hươu giống và nhung hươu.

Mấy năm nay, ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn 2 cũng có nguồn thu nhập từ 100-120 triệu đồng từ đàn hươu. Sau hơn 20 năm gắn bó với loài vật nuôi đặc biệt này, hiện gia đình ông có 18 con hươu, trong đó có 8 con đực đã cho thu hoạch nhung, còn lại là con cái và hươu con. Để nuôi đàn hươu này, gia đình ông đã làm 6,5 sào cỏ cao sản, 2 sào cỏ tự nhiên và tận dụng tối đa thời gian nhàn rỗi của các thành viên trong gia đình để chăm sóc...

Anh Hồ Nhật Thuận thường duy trì đàn hươu từ 35-70 con trong chuồng và được xem là hộ chăn nuôi hươu quy mô nông hộ lớn nhất tỉnh...

Ông Võ Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết: Năm 2018, tổng đàn hươu của xã đạt 3.217 con, mang về nguồn thu hơn 11 tỷ đồng. Năm 2019, dự kiến tổng đàn sẽ đạt trên 3.500 con và nguồn thu nhập từ nhung, con giống ước đạt khoảng 13 tỷ đồng nên bà con rất phấn khởi.

Hiện bình quân mỗi hộ dân trên địa bàn nuôi 3 con hươu và người dân đang tiếp tục phát triển quy mô, tổng đàn, trong đó có 70 hộ nuôi trên 15 con. Trong số này có thể kể đến: Hộ anh Hồ Nhật Thuận (thôn 8) luôn duy trì từ 35-70 con; anh Phan Dũng (thôn 7) 30 con, anh Nguyễn Tình (thôn 8) 24 con, anh Phạm Thuận (thôn 2) 21 con…

Ngoài đàn hươu, gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn 2 còn nuôi nhiều bò nhốt nhằm tận dụng nguồn thức ăn, thời gian nhàn rỗi để nâng cao thu nhập hàng năm...

Ngoài nuôi hươu là chủ lực, nhiều gia đình ở Sơn Giang đã kết hợp với các loại vật nuôi khác như: trâu, bò, ong mật... Theo thống kê, hiện, toàn xã Sơn Giang có gần 1.000 tổ ong, đàn trâu bò gần 1.000 con, sản lượng cá nước ngọt đạt 12 tấn/năm...

Điển hình như mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình ông Hoàng Văn Luận ở thôn 2 với 10 con bò, 9 con hươu và 1.200 con gà thịt. Ông Luận cho biết: Để phát triển chăn nuôi, gia đình ông đã tổ chức khai hoang, trồng 8,5 sào cỏ, 2 sào sắn và 3 sào ngô. Theo ước tính, mỗi năm gia đình ông thu nhập 120-130 triệu đồng.

Chị Thái Thị Giang chăm sóc đàn bò nhốt để tăng thêm nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Nhờ đàn vật nuôi nên nhiều hộ ở Sơn Giang có thêm nguồn thu nhập từ 100-250 triệu đồng/năm, tạo điều kiện đầu tư cho con cái học hành, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Từ đó, đưa bình quân thu nhập của nông dân Sơn Giang đạt gần 24 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên về mọi mặt, cả xã hiện có 31 nhà cao tầng, 38 xe du lịch, 16 xe tải và nhiều tiện nghi đắt tiền khác, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo ở vùng quê nghèo.

T.Phúc - H.Nhơn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/xa-mien-nui-huong-son-du-kien-thu-khoang-13-ty-dong-tu-nuoi-huou/171286.htm