Xa lộ Hà Nội lún bậc thang: Vòng 2 lần vẫn...không thấy

Theo ông Tường, sau khi nghe phản ánh về đoạn đường sụt lún trên Xa lộ Hà Nội, ông đã đi kiểm tra vòng đi vòng lại 2 lần nhưng vẫn...không thấy.

Liên quan đến thông tin đoạn đường trên Xa lộ Hà Nội (địa phận giao giữa Đồng Nai - TP.HCM) đang bị bong tróc, sụt lún nghiêm trọng, thế nhưng đại diện Ban An toàn giao thông TP.HCM chưa biết thông tin này.

Chiều ngày 19/5, phóng viên báo Đất Việt liên hệ lại với ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, ông cho biết:

"Hôm 18/5 tôi đi với nguyên 1 đoàn kiểm tra nhưng không thấy đoạn đường đó sụt lún gì. Tôi chạy từ TP.HCM lên tới cầu Đồng Nai rồi tôi lại vòng lại khu vực Suối Tiên 1 lần nữa, vòng đi vòng lại 2 lần rồi mà đâu có thấy chỗ nào như bậc thang.

Nó chỉ có 1 vài chỗ xe chạy tải nặng trông hơi bị lún thôi nhưng không giống ổ gà, ổ trâu".

Giải thích về đoạn đường hơi bị lún 1 chút đó, ông Tường cho rằng, đây là đoạn đang thi công 1 số tuyến đường làm hầm chui qua khu đại học, ông sẽ cho kiểm tra lại nếu còn chỗ nào chưa phù hợp sẽ đề nghị kiểm tra xem xét xử lý.

Theo ông, sau khi đi cùng đoàn kiểm tra ông đã họp và yêu cầu rà soát lại tất cả các con đường trên địa bàn thành phố, đoạn đường nào xuống cấp sẽ cho khắc phục ngày để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường.

Xa lộ Hà Nội (đoạn địa phận Đồng Nai về TP.HCM) đang bị hằn lún nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông, dù đã được sửa chữa cách nay hơn 1 tháng. Ảnh: TNO

Xa lộ Hà Nội (đoạn địa phận Đồng Nai về TP.HCM) đang bị hằn lún nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông, dù đã được sửa chữa cách nay hơn 1 tháng. Ảnh: TNO

Cùng ngày, khẳng định thêm về đoạn đường sụt lún đó, ông Vương Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Dương nói: "Khu sụt lún trên Xa lộ Hà Nội đó thuộc khu quản lý giao thông đô thị số 2 do bên TP.HCM quản lý".

Về việc này, ông Nguyễn Văn Chánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM cho rằng, việc các phương tiện, xe vận tải đi trên những đoạn đường sụt lún đó sẽ cảm thấy bị thiếu an toàn nên sẽ phải đi dè dặt, cẩn trọng hơn. Hơn nữa, đường sụt lún nghiêm trọng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

"Giờ các doanh nghiệp có các phương tiện đi lại đều mong muốn làm sao có con đường đi lại êm thấm, an toàn. Bởi vậy, đề nghị các cơ quan chức năng phải xem xét lại đơn vị khai thác rồi kịp thời sửa chữa, khắc phục càng sớm càng tốt, đừng để quá muộn. Trong thời gian trước mắt phải điều tiết hay cảnh báo để người đi đường chủ động được biết".

Như Đất Việt đã đưa tin, theo phản ánh trên báo chí, trên trục Xa lộ Hà Nội hiện một số đoạn đã xảy ra tình trạng nền đường hằn lún, nhấp nhô như ruộng bậc thang, khiến nhiều tài xế ô tô phải dè chừng lái xe chạy chậm chạp khi qua đây.

Theo đó, có những đoạn lún sâu tạo thành rãnh nhấp nhô từ 5 - 20 cm chủ yếu từ đường Hoàng Hữu Nam (giao xa lộ Hà Nội) - đường số 13 (TX.Dĩ An, Bình Dương) kéo dài khoảng 800m.

Tại đây, mỗi hướng đường được chia thành hai làn xe ô tô lưu thông. Tuy nhiên, hằn theo những vết bánh xe chạy lún xuống thành rãnh lớn và trồi nhựa sang hai bên khiến con đường biến dạng. Nhiều ô tô di chuyển qua đây chao đảo làm bánh xe treo lơ lửng trên không, dễ xảy ra tai nạn.

Điều đáng nói, cách đây hơn một tháng, đoạn đường qua đây bị xuống cấp nặng và đã được Khu Quản lý giao thông đô thị 2 sửa chửa. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tuyến đường đã hư hỏng trở lại.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xa-lo-ha-noi-lun-bac-thang-vong-2-lan-vankhong-thay-3335762/