Xà lan đâm chìm tàu cá trên biển, xuyên đêm cứu người

Trong khi di chuyển vào bờ vào ban đêm, tàu cá mang số hiệu TTH 91119TS của tỉnh TT-Huế đã bị một xà lan đâm chìm trên biển.

Ứng cứu tàu cá và thuyền viên gặp nạn trên biển Thuận An, TT-Huế.

Sáng 10/6, thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho biết, trên vùng biển Thuận An (huyện Phú Vang, TT-Huế) vừa xảy ra vụ tai nạn giữa tàu cá và xà lan làm tàu cá bị chìm, thuyền viên tàu cá bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 6 phút tối 9/6, Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An (Đồn Biên phòng CKC Thuận An) nhận thông tin, xà lan 1412 Thuận Phong cùng 5 thuyền viên, do ông Trần Văn Thi (sinh năm 1987, ngụ Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, xảy ra va chạm trên biển với tàu cá số hiệu TTH 91119 TS gồm 12 thuyền viên, do ông Nguyễn Hải (sinh năm 1990, trú phường Phú Hậu, thành phố Huế) làm thuyền trưởng.

Đưa phương tiện, người gặp nạn vào bờ an toàn.

Đưa phương tiện, người gặp nạn vào bờ an toàn.

Tai nạn làm tàu cá TTH 91119TS chìm xuống biển, thuyền viên Trần Trợ (sinh năm 1957, ngụ phường Phú Hậu, thành phố Huế) bị thương nặng.

Ngay sau tai nạn, Đồn Biên phòng CKC Thuận An huy động 2 tàu cá TTH 90109 TS và TTH 91009 TS, với 15 thuyền viên, phối hợp với xà lan 1412 Thuận Phong tổ chức trục vớt, cứu hộ cứu nạn.

Hoạt động cứu hộ diễn ra xuyên đêm. Đến khoảng 1 giờ rạng sáng 10/6, lực lượng cứu hộ đã đưa được tất cả các thuyền viên, nạn nhân bị thương tích và tàu TTH 91119 TS vào được bờ thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xa-lan-dam-chim-tau-ca-tren-bien-xuyen-dem-cuu-nguoi-post1344646.tpo