Xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh): Người dân khốn khổ vì ô nhiễm từ trại lợn

Người dân thôn Nam Phong (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, thực trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước từ trại lợn giống chăn nuôi Mitraco đã diễn ra nhiều năm, và ngày càng nghiêm trọng.

Người dân nơi đây cho biết, cuộc sống của họ bị đảo lộn vì sự ô nhiễm từ trại lợn giống do mùi hôi thối nồng nặc bao trùm xung quanh, nước thải ra đen ngòm và có bọt trắng nổi lềnh bềnh thải trực tiếp ra môi trường. Bên cạnh đó, một số lượng lớn các bao tải đựng phân thải từ trại lợn để lộ thiên.

Các bao tải đựng phân thải từ trại lợn để lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Các bao tải đựng phân thải từ trại lợn để lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Làm việc với ông Hồ Sỹ Huy Thảo - đại diện Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco, ông Thảo thừa nhận thực trạng ô nhiễm nói trên và cho biết mùi hôi thối xuất hiện từ đầu tháng 11 đến nay.

Nước thải ra đen ngòm từ trại chăn nuôi thải trực tiếp ra môi trường.

Trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Minh Diễn – Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Kỳ Anh cho biết, đợt quan trắc lấy mẫu gần đây nhất là vào tháng 8/2018, hiện Phòng chưa nhận được báo cáo nào liên quan từ chính quyền địa phương.

Nhóm phóng viên đã nhiều lần liên hệ với chính quyền xã Kỳ Phong nhưng không nhận được hồi âm. Được biết, tình trạng trên đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, khiến người dân nơi đây ngày ngày phải khổ sở hứng chịu vấn nạn ô nhiễm môi trường, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng.

Bảo Hoàng

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/xa-ky-phong-huyen-ky-anh-tinh-ha-tinh-nguoi-dan-khon-kho-vi-o-nhiem-tu-trai-lon-16133