Xã khó khăn nhất Cần Thơ đạt chuẩn xã Nông thôn mới

Ngày 21.12, UBND H.Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới Đông Hiệp, trước kế hoạch 1 năm.

Đường về xã Nông thôn mới Đông Hiệp, địa phương thuộc diện khó khăn nhất TP.Cần Thơ - Ảnh: Đình Tuyển

Xã Đông Hiệp cách trung tâm TP.Cần Thơ khoảng 40 km, là một trong những xã có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội rất khó khăn.

Trước đây, xã Đông Hiệp chỉ có một tuyến đường độc đạo về xã là tỉnh lộ 922. Từ năm 2011 đến nay, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đông Hiệp có nhiều đột phá giúp thay đổi bộ mặt địa phương và nâng cao đời sống người dân.

Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện là 41,87 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%...

Theo ông Lâm Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, xã có phong trào nhà nhà cùng xây dựng đời sống văn hóa, hiến đất mở rộng đường giao thông, tăng gia sản xuất, nhờ đó mà những tuyến đường liên ấp, liên xã nhanh chóng được bê tông hóa; các công trình trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang.

Trước đó, cuối tháng 11.2018, theo báo báo kết quả thẩm định Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TP.Cần Thơ, xã Đông Hiệp cơ bản đạt 19/19 tiêu chí trước hạn 1 năm, theo Bộ tiêu chí TP.Cần Thơ về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Đình Tuyển

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xa-kho-khan-nhat-can-tho-dat-chuan-xa-nong-thon-moi-1035758.html