Xả kênh chính hồ Ái Tử, 'cứu' sông Vĩnh Phước

Nhân viên Cty CP nước sạch nạo vét sông Vĩnh Phước, khơi thông dòng, tận dụng nguồn nước thượng lưu.

Nhân viên Cty CP nước sạch nạo vét sông Vĩnh Phước, khơi thông dòng, tận dụng nguồn nước thượng lưu.

Quảng Trị- Ngày 13-8, hàng chục ngàn người dân TP Đông Hà và vùng phụ cận thuộc H. Cam Lộ, H. Triệu Phong bày tỏ sự phấn khởi khi Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính sau khi đi thị sát tình hình đã phát lệnh mở van cống xả điều tiết nước từ kênh chính hồ Ái Tử xuống sông Vĩnh Phước để bổ sung cho trạm bơm phục vụ cấp nước sinh hoạt cho khu vực TP Đông Hà và nhiều xã phụ cận. Khối lượng nước bổ sung 25.000 m3/ngày đêm, trước mắt xả liên tục trong 2 - 3 ngày để kiểm tra mực nước dâng của sông Vĩnh Phước.

Được biết, lượng nước hồ thủy lợi Ái Tử còn khoảng 1 triệu m3, trong khi chỉ còn một diện tích nhỏ của TP Đông Hà và Triệu Phong cần phải tưới đến khoảng cuối tháng 8- 2019. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh Cty cổ phần nước sạch Quảng Trị cần phối hợp chặt với Cty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi trong điều tiết nước, trước mắt đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp đối với những diện tích cây trồng cực kì cần thiết, bức bách trong thời điểm hiện tại, ưu tiên điều tiết nguồn nước phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố. Như chúng tôi đã thông tin, hạn hán dài ngày đã khiến sông Vĩnh Phước cạn kiệt, Cty CP nước sạch Quảng Trị phải huy động lực lượng nạo vét nhằm thu gom nước để duy trì, cầm cự, đồng thời đã có thông báo rộng rãi khả năng mất nước diện rộng nếu không có mưa khiến người dân vô cùng lo lắng.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_210962_xa-kenh-chinh-ho-ai-tu-cuu-song-vinh-phuoc.aspx