Xã Hưng Hòa (thành phố Vinh) có tân bí thư Đảng ủy xã

Chiều 2/7, Thành ủy Vinh trao quyết định điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư đảng ủy xã Hưng Hòa.

Dự Lễ Công bố có đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh, lãnh đạo UBND thành phố Vinh và các phòng ban.

Tại buổi lễ, Thành ủy Vinh đã thông báo quyết định của Thành ủy Vinh về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư đảng ủy xã Hưng Hòa.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh - Phó trưởng Ban kinh tế - xã hội, HĐND thành phố Vinh được điều động nhận công tác tại Đảng ủy xã Hưng Hòa, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh trao quyết định điều động, phân công Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hòa cho đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh trao quyết định điều động, phân công Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hòa cho đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Lư chúc mừng đồng chí tân Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hòa. Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quá trình phấn đấu liên tục và đạt nhiều thành tích, kết quả nổi bật trong công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể Đảng ủy xã Hưng Hòa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau khi nhận vị trí công tác mới, tân Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hòa Nguyễn Thị Diệu Linh cho biết trên cương vị mới sẽ cố gắng rèn luyện, không ngừng học tập và nỗ lực phấn đấu hết mình cùng tập thể BCH đảng bộ xã quyết tâm sớm đưa xã Hưng Hòa trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu, ngày càng phát triển về mọi mặt, vì sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

Thu Huyền

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xa-hung-hoa-thanh-pho-vinh-co-tan-bi-thu-dang-uy-xa-270279.html