Xã Hợp Tiến lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra vào trên địa bàn, góp phần phòng, chống dịch COVID-19, UBND xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ - địa phương giáp ranh với tỉnh Bắc Giang) đã thiết lập 3 chốt kiểm soát tại 3 xóm: Đoàn Kết, Mỏ Sắt và Bãi Vàng. Đây là các xóm có đường đi sang xã Xuân Lương (xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19).

Lãnh đạo UBND xã Hợp Tiến tặng nước uống, khẩu trang... cho Chốt kiểm soát tại xóm Bãi Vàng..

Lãnh đạo UBND xã Hợp Tiến tặng nước uống, khẩu trang... cho Chốt kiểm soát tại xóm Bãi Vàng..

Theo đó, mỗi chốt kiểm soát có 2 ca trực, mỗi ca có từ 2 thành viên trở lên, lực lượng tham gia do trưởng các xóm lựa chọn. Nhiệm vụ của chốt kiểm soát là đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ người ra vào tại cửa ngõ các xóm, xã; không cho người từ các vùng có dịch vào xóm, xã (trường hợp bắt buộc đi qua phải báo cáo với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch); tuyên truyền nhân dân tại các xóm tuyệt đối không được sang vùng có dịch, đặc biệt là các xã đang thực hiện giãn cách xã hội (các xã Canh Lậu, Đồng Tiến, Xuân Lương thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), hạn chế ra ngoài xóm, xã khi không cần thiết; yêu cầu tất cả những người được phép ra vào phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và khai báo y tế theo quy định. Chốt kiểm dịch tự giải thể khi có thông báo về địa phương giáp ranh hết giãn cách xã hội.

Như vậy, đến thời điểm này, tính cả Chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 17, trên địa bàn xã Hợp Tiến đã có 4 chốt kiểm dịch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lượng người và phương tiện ra vào địa bàn nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Chung An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/xa-hop-tien-lap-cac-chot-kiem-soat-phong-chong-dich-286479-205.html