Xã hội... quá!

Xã hội hóa chứ anh Tư Sơn Trà?

- Xã hội hóa chứ anh Tư Sơn Trà?

- Ừ thì tiếng phổ thông là vậy, còn bà con xóm tui thì gọi là xã hội... quá!

- ???

- Chuyện là vầy, lâu nay có nhiều ngành mà cơ quan quản lý Nhà nước "ôm" không xuể, nên tiến hành xã hội hóa. Tỷ dụ như chuyện thoát nước, cây xanh, nâng cấp vỉa hè... từ cơ quan cấp thành phố phân cấp về cho quận, huyện; quận huyện không có đơn vị chuyên môn nên thuê tư nhân đảm nhận... Chính từ đây nảy sinh xã hội... quá.

- Nêu thử vài ví dụ xem?

- Vừa qua khu phố An Hòa, An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) tui được tiến hành nâng cấp vỉa hè. Nghe tin bà con mừng lắm. Lâu nay cũng có vài hộ tự làm, kinh phí từ 3 đến 4 triệu đồng/hộ, nhưng người làm người không ngó lôm côm lắm. Nay Nhà nước đầu tư, vỉa hè được tân trang đồng loạt, ngắm nhìn rất "đã" con mắt. Nhưng khi làm, công nhân thi công cứ "y như chỉ đạo" mà làm, có nền nhà cao hơn vỉa hè 4 đến 5 tấc, nhà ít thì vài ba tấc... hết chỗ dắt xe lên xuống. Muốn có đường dắt xe phải "bấm nhỏ" mấy anh công nhân mỗi hộ vài trăm nghìn, hộ nhiều tận năm trăm nghìn... cho cái lối lên xuống.

- Ờ thì...

- Để Tư nói tiếp rồi hãy bình luận. Vừa rồi, có đơn vị đi tỉa cây xanh chống bão ở khu vực An Hòa. Thấy mấy anh công nhân cù cưa vài cành rồi thôi, chị chủ nhà cạnh tôi nhờ cắt thêm mấy cành bàng cho nó thoáng. Anh công nhân ra dáng nhóm trưởng ngó lui ngó tới rồi ra giá... 1,5 triệu đồng! Chị hàng xóm "ngộp" quá nên... vào nhà đóng cửa không dám kỳ kèo nữa!

- Một triệu rưỡi đồng cho mấy nhánh cây thì quá lắm!

- Đúng vậy. Đành rằng khi có ai đó nhờ làm thêm cái gì thì cũng cần lấy thêm công, như có qua có lại để bù vào chút gạch, xi-măng, xăng nhớt đã bỏ ra. Đằng này, lợi dụng cái khó của người khác để làm khó thì quả là đáng trách.

- Mong đó chỉ là một vài trường hợp cá biệt, chứ cái gì xã hội hóa cũng xã hội... quá như vậy thì người dân chịu sao thấu?

- NXD nói phải. Thời chừ đang thịnh hành chuyện xã hội hóa, nên mấy cái chuyện xã hội... quá ấy cần phải xem xét chấn chỉnh để bà con tui đỡ cực.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_211985_xa-hoi-qua-.aspx