Xã hội hóa cung cấp nước sạch nông thôn

Hơn 90% dân số tỉnh Thái Bình đã được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Con số này gần gấp đôi tỷ lệ chung của cả nước. Để làm được điều đó, một trong những giải pháp trọng tâm đang được tỉnh triển khai chính là đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp nước sạch cho nhiều vùng nông thôn. Toàn tỉnh Thái Bình có hơn 50 công trình cung cấp nước sạch, trong đó có đến 1 nửa là công trình nhà máy nước sạch được xây dựng theo mô hình xã hội hóa. Theo đó, doanh nghiệp không những không mất tiền thuê đất trong 50 năm mà còn được tỉnh hỗ trợ khoảng 30 % kinh phí đầu tư. Với hướng đi này, doanh nghiệp đã vượt qua được khó khăn trong thời gian người dân sử dụng nguồn nước sạch chưa đồng đều. Tính đến giữa năm 2018, hơn 93,2% dân số của tỉnh đã được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của bộ Y tế. Trong thời gian tới để tất cả người dân toàn tỉnh được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn, ngoài việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp để tuyên truyền, tìm mọi nguồn hỗ trợ, kêu gọi doanh nghiệp, người dân đóng góp, giúp đỡ cho các gia đình neo đơn, chính sách chưa có điều kiện sử dụng nước sạch trên địa bàn./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xa-hoi-hoa-cung-cap-nuoc-sach-nong-thon